Ảnh phẫu thuật cắt bỏ đầu thừa cho em bé mắc bệnh lạ

Sức khỏeThứ Sáu, 23/08/2013 12:19:00 +07:00

(VTC News) - Các bác sĩ đã loại bỏ thành công chiếc đầu thứ 2 của một em bé mắc bệnh lạ. (Hùng Phú)

Bé trai Tofajjal, 8 tháng tuổi tại Ấn Độ, mắc căn bệnh hiếm được gọi là Encephalomeningocele.

Bé trai Tofajjal, 8 tháng tuổi tại Ấn Độ, mắc căn bệnh hiếm được gọi là Encephalomeningocele.

Căn bệnh thường xuất hiện theo tỷ lệ, cứ 40.000 đến 45.000 trẻ em sinh ra thì có một em bị mắc.

Căn bệnh thường xuất hiện theo tỷ lệ, cứ 40.000 đến 45.000 trẻ em sinh ra thì có một em bị mắc.

Các bác sĩ cho biết, đầu thứ 2 của bé là chiếc đầu sinh đôi sống ký sinh, nặng khoảng 1 ký và có mô não bên trong.

Các bác sĩ cho biết, đầu thứ 2 của bé là chiếc đầu sinh đôi sống ký sinh, nặng khoảng 1 ký và có mô não bên trong.

Trước đó, ba mẹ của bé, anh Sha Alam Mia và chị Sabia Khatun nói rằng, họ dường như đã từ bỏ mọi hi vọng con trai được chữa trị khỏi.

Trước đó, ba mẹ của bé, anh Sha Alam Mia và chị Sabia Khatun nói rằng, họ dường như đã từ bỏ mọi hi vọng con trai được chữa trị khỏi.

Tuy nhiên, sau 5 giờ phẫu thuật cho bé, các bác sĩ đã thành công trong việc cắt bỏ chiếc đầu thứ hai của Tofajjal.

Tuy nhiên, sau 5 giờ phẫu thuật cho bé, các bác sĩ đã thành công trong việc cắt bỏ chiếc đầu thứ hai của Tofajjal.

Hiện sức khoẻ của bé trai đang có dấu hiệu hồi phục nhanh.

Hiện sức khoẻ của bé trai đang có dấu hiệu hồi phục nhanh.

Cả gia đình, họ hàng của bé đều hạnh phúc khi trông thấy con trai yêu dấu trong hình hài bình thường.

Cả gia đình, họ hàng của bé đều hạnh phúc khi trông thấy con trai yêu dấu trong hình hài bình thường.

Bình luận
vtcnews.vn