Anh nông dân chán đời chỉ thích ăn kim loại

Sức khỏeThứ Ba, 28/04/2015 07:30:00 +07:00

(VTC News) – Mỗi khi buồn chán, anh Rajpal Singh (34 tuổi) sống tại miền Tây Ấn Độ lại có thói quen ăn kim loại.

Sau 3 năm, anh đã nuốt 140 đồng xu, 150 chiếc đinh vít và nhiều dị vật khác vào dạ dày. Anh Rajpal Singh đến khám tại bệnh viện về chứng đau bụng của mình và được bác sỹ chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm hoặc loét dạ dày.

Sau 3 năm, anh đã nuốt 140 đồng xu, 150 chiếc đinh vít và nhiều dị vật khác vào dạ dày. Anh Rajpal Singh đến khám tại bệnh viện về chứng đau bụng của mình và được bác sỹ chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm hoặc loét dạ dày.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành chụp X-Quang các bác sỹ thấy một khối dị vật nằm trong dạ dày của anh Rajpal.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành chụp X-Quang các bác sỹ thấy một khối dị vật nằm trong dạ dày của anh Rajpal.

Hóa ra, anh Rajpal đã nuốt rất nhiều vật nhỏ bằng kim loại suốt 3 năm qua mỗi khi gặp chuyện buồn chán.

Hóa ra, anh Rajpal đã nuốt rất nhiều vật nhỏ bằng kim loại suốt 3 năm qua mỗi khi gặp chuyện buồn chán.

Các bác sỹ phải tiến hành 240 lần nội soi và một ca phẫu thuật dài 9 tiếng để lấy 140 đồng xu, 150 chiếc đinh tán cùng vô số ốc vít, bu-lông, và cả những cục pin.

Các bác sỹ phải tiến hành 240 lần nội soi và một ca phẫu thuật dài 9 tiếng để lấy 140 đồng xu, 150 chiếc đinh tán cùng vô số ốc vít, bu-lông, và cả những cục pin.

Rajpal Singh vốn là một nông dân sinh sống ở Bathinda, Punjab, Ấn Độ. Anh cho hay thói quen kỳ quái của mình bắt đầu từ một lần tuyệt vọng, anh thử ăn vài vật nhỏ bằng kim loại và cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều.

Rajpal Singh vốn là một nông dân sinh sống ở Bathinda, Punjab, Ấn Độ. Anh cho hay thói quen kỳ quái của mình bắt đầu từ một lần tuyệt vọng, anh thử ăn vài vật nhỏ bằng kim loại và cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều.

Anh Rajpal đã phải dùng đến sữa hoặc nước hoa quả để nuốt chửng những đồng xu, đinh tán hay ốc vít.

Anh Rajpal đã phải dùng đến sữa hoặc nước hoa quả để nuốt chửng những đồng xu, đinh tán hay ốc vít.

Sau ca mổ, bác sỹ cho hay: ‘Vẫn còn một số vật kim loại sót lại nhưng cơ thể bệnh nhân đang quá suy nhược, phải đợi 7 ngày nữa chúng tôi mới có thể thực hiện thêm một ca mổ khác để loại bỏ hoàn toàn những vật thể lạ’.

Sau ca mổ, bác sỹ cho hay: ‘Vẫn còn một số vật kim loại sót lại nhưng cơ thể bệnh nhân đang quá suy nhược, phải đợi 7 ngày nữa chúng tôi mới có thể thực hiện thêm một ca mổ khác để loại bỏ hoàn toàn những vật thể lạ’.

Bình luận
vtcnews.vn