Ảnh: Những người hành khất cuối cùng trước giờ G

Thời sựThứ Năm, 25/12/2014 07:42:00 +07:00

Trước khi được tiếp nhận vào trung tâm, một số người sống lang thang vẫn tìm đến những chỗ quen thuộc để xin tiền người đi đường.

UBND TP.HCM vừa có quyết định 49 về tiếp nhận những người sống lang thang ăn xin vào Trung tân Hỗ trợ xã hội để nuôi dưỡng chăm sóc, dạy nghề… (Ảnh Lê Hưng)

UBND TP.HCM vừa có quyết định 49 về tiếp nhận những người sống lang thang ăn xin vào Trung tân Hỗ trợ xã hội để nuôi dưỡng chăm sóc, dạy nghề… (Ảnh Lê Hưng)

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, những ngã ba, ngã tư trên địa bàn TP.HCM hai hôm nay khá ‘vắng bóng’ những người sống lang thang xin ăn. (Ảnh Lê Hưng)

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, những ngã ba, ngã tư trên địa bàn TP.HCM hai hôm nay khá ‘vắng bóng’ những người sống lang thang xin ăn. (Ảnh Lê Hưng)

Những địa điểm như ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), đường Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình), Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú)… không còn tình trạng người ăn xin đóng khổ xin tiền người đi đường. (Ảnh Lê Hưng)

Những địa điểm như ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), đường Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình), Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú)… không còn tình trạng người ăn xin đóng khổ xin tiền người đi đường. (Ảnh Lê Hưng)

Chỉ có một số khu vực gồm: Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè (quận Bình Thạnh), công viên 23/9 (quận), cầu bộ hành Suối Tiên (quận Thủ Đức)... vẫn còn xuất hiện một số người già tìm đến xin tiền người dân. (Ảnh Lê Hưng)

Chỉ có một số khu vực gồm: Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè (quận Bình Thạnh), công viên 23/9 (quận), cầu bộ hành Suối Tiên (quận Thủ Đức)... vẫn còn xuất hiện một số người già tìm đến xin tiền người dân. (Ảnh Lê Hưng)

Một người già đóng khổ xin tiền người đi đường ở cầu bộ hành, Suối Tiên. (Ảnh Lê Hưng)

Một người già đóng khổ xin tiền người đi đường ở cầu bộ hành, Suối Tiên. (Ảnh Lê Hưng)

Những người sống lang thang vẫn còn tụ tập ở một số nơi trên địa bàn TP.HCM. (Ảnh Lê Hưng)

Những người sống lang thang vẫn còn tụ tập ở một số nơi trên địa bàn TP.HCM. (Ảnh Lê Hưng)

Cảnh người già lang thang xin tiền tại công viên 23/9, quận 1. (Ảnh Lê Hưng)

Cảnh người già lang thang xin tiền tại công viên 23/9, quận 1. (Ảnh Lê Hưng)

Hai cụ bà này cho biết, không muốn vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội mà chỉ thích đi lang thang ăn xin kiếm tiền chi tiêu hàng ngày. (Ảnh Lê Hưng)

Hai cụ bà này cho biết, không muốn vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội mà chỉ thích đi lang thang ăn xin kiếm tiền chi tiêu hàng ngày. (Ảnh Lê Hưng)

Liệu rằng tình trạng người lang thang ăn xin đóng khổ để xin tiền người dân còn xuất hiện ở TP.HCM?

Liệu rằng tình trạng người lang thang ăn xin đóng khổ để xin tiền người dân còn xuất hiện ở TP.HCM?

Ông Lê Chu Giang - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Sở Lao động - Thương Binh - Xã hội TP.HCM cho biết, lần này thành phố sẽ thực hiện quyết liệt và sẽ tiếp nhận toàn bộ người sống lang thang ăn xin vào trung tâm để đảm bảo an toàn về tính mạng cho họ và giữ nét đẹp mỹ quan đô thị thành phố. (Ảnh Lê Hưng)

Ông Lê Chu Giang - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Sở Lao động - Thương Binh - Xã hội TP.HCM cho biết, lần này thành phố sẽ thực hiện quyết liệt và sẽ tiếp nhận toàn bộ người sống lang thang ăn xin vào trung tâm để đảm bảo an toàn về tính mạng cho họ và giữ nét đẹp mỹ quan đô thị thành phố. (Ảnh Lê Hưng)

Bình luận
vtcnews.vn