Ảnh: Nhếch nhác 'con đường ánh sáng' 15 tỷ đồng ở Hải Phòng

Thời sựThứ Ba, 24/11/2015 12:12:00 +07:00

(VTC News)- Chỉ sau 1 năm, con đường ánh sáng lung linh huyền ảo 15 tỷ đồng ở Hải Phòng giờ đã "tan như xác pháo".

Cuối năm 2014, đầu năm 2015, TP Hải Phòng đã đầu tư Dự án trang trí đèn nghệ thuật tuyến đường Lê Hồng Phong - tuyến đường được cho là đẹp nhất TP Hải Phòng đến thời điểm hiện tại, chào mừng Xuân Ất Mùi, với tổng kinh phí dự toán 14,6 tỷ đồng.

Cuối năm 2014, đầu năm 2015, TP Hải Phòng đã đầu tư Dự án trang trí đèn nghệ thuật tuyến đường Lê Hồng Phong - tuyến đường được cho là đẹp nhất TP Hải Phòng đến thời điểm hiện tại, chào mừng Xuân Ất Mùi, với tổng kinh phí dự toán 14,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hết dịp Tết Nguyên Đán và chào mừng kỷ niệm ngày Hải Phòng được giải phóng (13/5) được vài tháng, hệ thống đèn trên con đường này bắt đầu có dấu hiệu 'chết dần dần'.

Tuy nhiên, hết dịp Tết Nguyên Đán và chào mừng kỷ niệm ngày Hải Phòng được giải phóng (13/5) được vài tháng, hệ thống đèn trên con đường này bắt đầu có dấu hiệu 'chết dần dần'.

Những kết cấu khung đèn đã han gỉ đứng 'đày' mưa nắng gây mất mỹ quan đô thị.

Những kết cấu khung đèn đã han gỉ đứng 'đày' mưa nắng gây mất mỹ quan đô thị.

Những chiếc 'nón lá' lung linh, lộng lẫy ngày nào giờ hư hỏng, đèn nháy đứt, rơi rụng tả tơi, treo lửng lơ như những cành liễu rủ trên các cột thép bên đường.

Những chiếc 'nón lá' lung linh, lộng lẫy ngày nào giờ hư hỏng, đèn nháy đứt, rơi rụng tả tơi, treo lửng lơ như những cành liễu rủ trên các cột thép bên đường.

Những chiếc 'nón lá' có nguy cơ gây mất an toàn nên mới đây đã được đơn vị thực hiện dự án gỡ bỏ.

Những chiếc 'nón lá' có nguy cơ gây mất an toàn nên mới đây đã được đơn vị thực hiện dự án gỡ bỏ.

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Trưởng Ban quản lý các dự án Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Dự án này đến nay vẫn chưa được Công ty Sơn Lâm (đơn vị trúng thầu) bàn giao cho Thành phố nên việc tháo dỡ là việc của nhà thầu, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Trưởng Ban quản lý các dự án Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Dự án này đến nay vẫn chưa được Công ty Sơn Lâm (đơn vị trúng thầu) bàn giao cho Thành phố nên việc tháo dỡ là việc của nhà thầu, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

Các loại đèn LED, đèn nháy 'rẻ tiền' chỉ sau vài tháng hoạt động đã 'chết'...

Các loại đèn LED, đèn nháy 'rẻ tiền' chỉ sau vài tháng hoạt động đã 'chết'...

... được người dân thu gọn lại vứt rải rác tại các gốc cây, cột sắt bên đường.

... được người dân thu gọn lại vứt rải rác tại các gốc cây, cột sắt bên đường.

Những 'cánh hoa sen', những 'nốt nhạc' bằng sắt cũng đã và đang gãy hỏng, treo lửng lơ, rơi rụng.

Những 'cánh hoa sen', những 'nốt nhạc' bằng sắt cũng đã và đang gãy hỏng, treo lửng lơ, rơi rụng.

Khung sắt han gỉ, đèn nháy đứt rơi xuống đường gây mất mỹ quan đô thị.

Khung sắt han gỉ, đèn nháy đứt rơi xuống đường gây mất mỹ quan đô thị.

Khó ai có thể hình dung được đây đã từng là những cánh buồm, những bông hoa hướng dương.

Khó ai có thể hình dung được đây đã từng là những cánh buồm, những bông hoa hướng dương.

Những 'cánh chim hải âu' giờ nhìn rất phản cảm trên tuyến phố được cho là đẹp nhất TP Hải Phòng.

Những 'cánh chim hải âu' giờ nhìn rất phản cảm trên tuyến phố được cho là đẹp nhất TP Hải Phòng.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, các kết cấu khung đèn chỉ được bảo hành 12 tháng, còn hệ thống đèn Led bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, nhưng là mấy tháng, mấy năm thì không được đơn vị này trả lời.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, các kết cấu khung đèn chỉ được bảo hành 12 tháng, còn hệ thống đèn Led bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, nhưng là mấy tháng, mấy năm thì không được đơn vị này trả lời.

Với một công trình văn hóa được đầu tư gần 15 tỷ đồng chỉ để: 'Phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, giảm bớt mật độ người dân và du khách tập trung trong khu vực Trung tâm TP, đa dạng thêm các sản phẩm văn hóa chào mừng Xuân Ất Mùi 2015', dư luận đang cho rằng việc đầu tư này có lãng phí?

Với một công trình văn hóa được đầu tư gần 15 tỷ đồng chỉ để: 'Phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, giảm bớt mật độ người dân và du khách tập trung trong khu vực Trung tâm TP, đa dạng thêm các sản phẩm văn hóa chào mừng Xuân Ất Mùi 2015', dư luận đang cho rằng việc đầu tư này có lãng phí?

Đặc biệt là dự án với số tiền gần 15 tỷ đồng này đã 'chết hẳn' nhưng lại chưa được nghiệm thu, quyết toán, vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm đến cùng? - Minh Khang (thực hiện)

Đặc biệt là dự án với số tiền gần 15 tỷ đồng này đã 'chết hẳn' nhưng lại chưa được nghiệm thu, quyết toán, vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm đến cùng? - Minh Khang (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn