Ảnh: Nhà hát lớn Hà Nội được sơn lại lớp màu mới

Thời sựThứ Sáu, 24/07/2015 04:25:00 +07:00

Nhà hát lớn Hà Nội đang được khẩn trương sơn lại một lần nữa sau khi dư luận phản ứng về việc màu sơn mới của nhà hát là quá lòe loẹt, không giống như nguyên bả

Nhà hát Lớn Hà Nội nằm trên phố Tràng Tiền. Được khởi công năm 1901, công trình hoàn thành năm 1911 theo mẫu Nhà hát Opéra Garnier ở Paris (Pháp), nhưng tầm vóc nhỏ hơn và sử dụng các vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.

Nhà hát Lớn Hà Nội nằm trên phố Tràng Tiền. Được khởi công năm 1901, công trình hoàn thành năm 1911 theo mẫu Nhà hát Opéra Garnier ở Paris (Pháp), nhưng tầm vóc nhỏ hơn và sử dụng các vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.

Hiện nay, nhiều vị trí của công trình Nhà hát lớn Hà Nội đang bị xuống cấp, nhiều mảng tường bong tróc, nứt nẻ.

Hiện nay, nhiều vị trí của công trình Nhà hát lớn Hà Nội đang bị xuống cấp, nhiều mảng tường bong tróc, nứt nẻ.

Vào khoảng giữa tháng 7/2015, Nhà hát lớn Hà Nội đang được trùng tu sơn sửa lại. Đây là lần trùng tu thứ 2 sau lần sửa chữa thứ nhất vào năm 1997.

Vào khoảng giữa tháng 7/2015, Nhà hát lớn Hà Nội đang được trùng tu sơn sửa lại. Đây là lần trùng tu thứ 2 sau lần sửa chữa thứ nhất vào năm 1997.

Bên hông của Nhà hát lớn, dàn giáo đang được dựng lên để phục vụ công tác tu sửa.

Bên hông của Nhà hát lớn, dàn giáo đang được dựng lên để phục vụ công tác tu sửa.

Công nhân đang khẩn trương sơn lại màu sơn mới.

Công nhân đang khẩn trương sơn lại màu sơn mới.

Khuôn viên bên trong nhà hát lớn cũng được dọn dẹp để sửa sang lại.

Khuôn viên bên trong nhà hát lớn cũng được dọn dẹp để sửa sang lại.

Trong quá trình chỉnh trang, sơn mới lại tường, lan can và các thanh sắt màu sơn mới của Nhà hát lớn gồm hai màu vàng tươi bóng và trắng đã gặp phải rất nhiều ý kiến phản đối của dư luận.

Trong quá trình chỉnh trang, sơn mới lại tường, lan can và các thanh sắt màu sơn mới của Nhà hát lớn gồm hai màu vàng tươi bóng và trắng đã gặp phải rất nhiều ý kiến phản đối của dư luận.

Nhiều người dân cho rằng màu vàng tươi đó là quá lòe loẹt không phù hợp với kiến trúc cổ kính đẹp nhẹ nhàng của Nhà hát lớn. (Màu sơn vàng đậm của mặt tiền Nhà hát lớn Hà Nội trong đợt sởn sửa ngày 22/7)

Nhiều người dân cho rằng màu vàng tươi đó là quá lòe loẹt không phù hợp với kiến trúc cổ kính đẹp nhẹ nhàng của Nhà hát lớn. (Màu sơn vàng đậm của mặt tiền Nhà hát lớn Hà Nội trong đợt sởn sửa ngày 22/7)

Hiện nay, trên mặt tiền tường Nhà hát lớn Hà Nội đang có tới 5 màu sơn khác nhau: Vàng đậm, vàng nhạt, trắng, vàng pha xanh, nâu kem.

Hiện nay, trên mặt tiền tường Nhà hát lớn Hà Nội đang có tới 5 màu sơn khác nhau: Vàng đậm, vàng nhạt, trắng, vàng pha xanh, nâu kem.

Những mảng tường loang lổ màu sắc trên tường Nhà Hát lớn.

Những mảng tường loang lổ màu sắc trên tường Nhà Hát lớn.

Trước nhiều ý kiến khác nhau của dư luận về vấn đề này, ông Phan Đình Tân, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, màu sơn bị dư luận phản ánh mấy ngày qua chỉ là lớp sơn thử nghiệm. Về màu sơn, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch sẽ làm đúng màu chuẩn theo đúng hồ sơ năm 1997.

Trước nhiều ý kiến khác nhau của dư luận về vấn đề này, ông Phan Đình Tân, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, màu sơn bị dư luận phản ánh mấy ngày qua chỉ là lớp sơn thử nghiệm. Về màu sơn, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch sẽ làm đúng màu chuẩn theo đúng hồ sơ năm 1997.

‘Vì vậy, màu sơn này không phải là màu cuối cùng, chắc chắn khi hoàn thành nước sơn chính thức sẽ giống với màu sơn được sử dụng trong đợt trùng tu năm 1997’, ông Tân khẳng định.

‘Vì vậy, màu sơn này không phải là màu cuối cùng, chắc chắn khi hoàn thành nước sơn chính thức sẽ giống với màu sơn được sử dụng trong đợt trùng tu năm 1997’, ông Tân khẳng định.

Bình luận
vtcnews.vn