Ảnh: Người điều khiển xe máy điện bật khóc khi bị CSGT xử phạt

Thời sựThứ Ba, 19/07/2016 07:07:00 +07:00

Người điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, lúc bị CSGT xử phạt, một thiếu nữ đã bật khóc.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ có mặt cùng lực lượng CSGT Đội số 5 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) tại tuyến đường QL5 (Long Biên, Hà Nội) phóng viên chứng kiến rất nhiều trường hợp xe máy điện vi phạm luật an toàn giao thông.

Ngoài lỗi không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển các phương tiện này vẫn chưa đăng ký biển số xe theo quy định, hoặc những xe có đăng ký biển số lại không mang giấy tờ xe để lực lượng chức năng kiểm tra.

IMG_4472

 Rất nhiều trường hợp người điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm đã bị xử phạt. Một người điều khiển xe đạp điện lý giải: "Xe đạp điện không phải đăng ký nên tôi nghĩ không phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông".

IMG_4476

 Lực lượng CSGT đang yêu cầu dừng xe kiểm tra đối với người điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm.

IMG_4483

 Dù chiếc xe máy điện đã được đăng ký biển số nhưng người điều khiển phương tiện lại không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

IMG_4484

Người vi phạm giao thông đang được lực lượng CSGT giải thích về lỗi vi phạm của mình.

IMG_4491

 Vì lần đầu vi phạm nên người điều khiển phương tiện lo lắng phát khóc khi biết mình sẽ bị xử phạt.

IMG_4492

 Sau khi lấy lại bình tĩnh, người điều khiển phương tiện đã nhận ra lỗi sai của mình, mong muốn lực lượng CSGT nhắc nhở và bỏ qua.

IMG_4486

 Khi quan sát thấy lực lượng CSGT đang làm việc người điều khiển xe máy điện định bỏ chạy.

IMG_4488

  Người vi phạm giao thông tỏ ra lúng túng sau hành động vừa rồi của mình.

IMG_4496

Thông tư số 54/2015/TT-BCA của Bộ Công an vừa ban hành bổ sung quy định về đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện. Theo đó, từ ngày 6/12/2015 đến 30/6/2016, việc giải quyết đăng ký, cấp biển số xe đối với xe mô-tô điện, xe máy điện được thực hiện với 2 loại giấy tờ tùy thân. Hết thời hạn trên, người đi đăng ký sẽ phải tiến hành đầy đủ hồ sơ, thủ tục đăng ký xe theo quy định của pháp luật.

IMG_4502

Theo điểm i khoản 3 Điều 6, điểm d khoản 4 Điều 8 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013, người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ.

IMG_4513

 Người vi phạm giao thông xem lại lỗi sai của mình và ký vào biên bản xử lý vi phạm.

IMG_4466

Hầu hết, người dân bất ngờ khi bị kiểm tra đăng ký xe máy điện và không biết quy định sẽ bị xử phạt từ 1/7.

Video: Hai nữ sinh điều khiển xe đạp điện lạng lách đánh võng trên đường.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn