Ảnh: Ngư dân Lý Sơn trúng đậm cá nục ở Hoàng Sa

Thời sựThứ Sáu, 23/05/2014 04:47:00 +07:00

Sáng sớm 22/5, tại cảng cá Sa Kỳ của xã Bình Châu, huyện Bình Châu, Quảng Ngãi tấp nập xe đông lạnh khắp nơi đổ về để thu mua cá nục gai. (Theo Petrotimes)

Chiếc thuyền QNg 96469 của ngư dân Lê Đại ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn làm nghề thu mua cá trên biển từ các tàu đánh lưới, qua một đêm đã mua được 8 tấn cá nục gai với giá 15.000 đồng/1 ký. Sáng nay chạy vào cảng cá Sa Kỳ bán lại cho đầu nậu với giá 20.000 đồng/1 ký. Trừ các khoản chi phí lãi hơn 30 triệu đồng.

Chiếc thuyền QNg 96469 của ngư dân Lê Đại ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn làm nghề thu mua cá trên biển từ các tàu đánh lưới, qua một đêm đã mua được 8 tấn cá nục gai với giá 15.000 đồng/1 ký. Sáng nay chạy vào cảng cá Sa Kỳ bán lại cho đầu nậu với giá 20.000 đồng/1 ký. Trừ các khoản chi phí lãi hơn 30 triệu đồng.

Tương tự, chiếc tàu QNg 56028 của ngư dân Nguyễn Văn Đủ ở xã Bình Sơn cũng hành nghề thu mua cá trên biển, qua một đêm cũng mua được 7 tấn cá nục gai. Sáng nay chạy vào cảng cá Sa Kỳ bán thu lãi hơn 20 triệu đồng.

Tương tự, chiếc tàu QNg 56028 của ngư dân Nguyễn Văn Đủ ở xã Bình Sơn cũng hành nghề thu mua cá trên biển, qua một đêm cũng mua được 7 tấn cá nục gai. Sáng nay chạy vào cảng cá Sa Kỳ bán thu lãi hơn 20 triệu đồng.

Ngay sau khi bán cá xong, các thuyền viên lại vệ sinh sạch sẽ tàu thuyền tiếp tục cho chuyến biển mới.

Ngay sau khi bán cá xong, các thuyền viên lại vệ sinh sạch sẽ tàu thuyền tiếp tục cho chuyến biển mới.

Trong khi đó, tại cảng cá xã Bình Đông của huyện Bình Sơn hàng trăm chiếc tàu câu mực khơi công suất lớn cũng nhổ neo vươn khơi đánh bắt hải sản.

Trong khi đó, tại cảng cá xã Bình Đông của huyện Bình Sơn hàng trăm chiếc tàu câu mực khơi công suất lớn cũng nhổ neo vươn khơi đánh bắt hải sản.

Đến 10h trưa, việc cân cá bán cho đầu nậu đã xong xuôi.

Đến 10h trưa, việc cân cá bán cho đầu nậu đã xong xuôi.

Cá nục gai được ngư dân ướp đầy khoang đá.

Cá nục gai được ngư dân ướp đầy khoang đá.

Chuẩn bị cho chuyến biển mới.

Chuẩn bị cho chuyến biển mới.

Dùng đá lạnh ướp cá cho thật kỹ vận chuyển đi bán.

Dùng đá lạnh ướp cá cho thật kỹ vận chuyển đi bán.

Ngư dân xã Bình Đông bơi thúng ra tàu để chuẩn bị cho chuyến câu mực khơi.

Ngư dân xã Bình Đông bơi thúng ra tàu để chuẩn bị cho chuyến câu mực khơi.

Nhu yếu phẩm cho chuyến biển kéo dài hơn tháng đủ các loại nước uống, bia, thuốc lá, mì tôm...

Nhu yếu phẩm cho chuyến biển kéo dài hơn tháng đủ các loại nước uống, bia, thuốc lá, mì tôm...

Những chiếc tàu câu mực khơi chuẩn bị khởi hành.

Những chiếc tàu câu mực khơi chuẩn bị khởi hành.

Vận chuyển nhu yếu phẩm lên tàu...

Vận chuyển nhu yếu phẩm lên tàu...

Bình luận
vtcnews.vn