Ảnh: Nắng nóng gay gắt đầu hè, cuộc sống dân thủ đô đảo lộn

Thời sựThứ Ba, 07/04/2015 06:51:00 +07:00

Những ngày qua, miền Bắc đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên, nhiệt độ tại Hà Nội tăng mạnh tới 35-36 độ C khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ cuối tháng 3 tới đầu tháng 4, trung bình nền nhiệt phía Bắc cao hơn năm ngoái. Dự báo thời tiết một số tỉnh miền Bắc, đến đầu tháng 4 có khả năng xuất hiện oi nóng với mức nhiệt 34 - 36 độ.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ cuối tháng 3 tới đầu tháng 4, trung bình nền nhiệt phía Bắc cao hơn năm ngoái. Dự báo thời tiết một số tỉnh miền Bắc, đến đầu tháng 4 có khả năng xuất hiện oi nóng với mức nhiệt 34 - 36 độ.

Mới chỉ là đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè, nhưng nhiệt độ những ngày qua đạt tới 35-36 độ C khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.   Ảnh: Bà P.T.Loan (62 tuổi) phải tìm những tán cây này bán hàng vì nắng nóng quá.

Mới chỉ là đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè, nhưng nhiệt độ những ngày qua đạt tới 35-36 độ C khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Ảnh: Bà P.T.Loan (62 tuổi) phải tìm những tán cây này bán hàng vì nắng nóng quá.

Tại nhà chờ xe bus, nhiều bạn sinh viên phải quay mặt vào trong, tận dụng bóng râm của mái hiên vì quá nắng.

Tại nhà chờ xe bus, nhiều bạn sinh viên phải quay mặt vào trong, tận dụng bóng râm của mái hiên vì quá nắng.

Công viên, gốc cây cổ thụ, bãi cỏ ven hồ… là điểm dừng chân nghỉ ngơi của người dân lao động trong những ngày nắng nóng.

Công viên, gốc cây cổ thụ, bãi cỏ ven hồ… là điểm dừng chân nghỉ ngơi của người dân lao động trong những ngày nắng nóng.

Một nhóm công nhân công ty cây xanh phải che bạt mới có thể làm việc được dưới cái nắng như đổ lửa.

Một nhóm công nhân công ty cây xanh phải che bạt mới có thể làm việc được dưới cái nắng như đổ lửa.

Hầu hết người đi đường khi dừng đèn đỏ đều cố gắng trú tạm dưới bóng râm.

Hầu hết người đi đường khi dừng đèn đỏ đều cố gắng trú tạm dưới bóng râm.

Người dân ra đường đều trang bị kĩ càng ô, khẩu trang, áo chống nắng.

Người dân ra đường đều trang bị kĩ càng ô, khẩu trang, áo chống nắng.

Bìa các tông cũng có thể trở thành ô che nắng khi cần thiết.

Bìa các tông cũng có thể trở thành ô che nắng khi cần thiết.

Những vật dụng không thể quên khi ra đường trong những ngày này là áo chống nắng, khẩu trang, kính mắt bịt kín .

Những vật dụng không thể quên khi ra đường trong những ngày này là áo chống nắng, khẩu trang, kính mắt bịt kín .

Ai cũng bịt kín bưng để tránh cái nắng gắt gao dù mới đầu mùa. (Ảnh: Việt Linh)

Ai cũng bịt kín bưng để tránh cái nắng gắt gao dù mới đầu mùa. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn