Ảnh: Mexico đổ nát và nháo nhác sau động đất

Thế giớiThứ Tư, 21/03/2012 10:58:00 +07:00

(VTC News) – Trận động đất mạnh 7.8 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều thành phố ở Mexico.

(VTC News) – Theo các quan chức Mexico, vào 12h2' ngày thứ Ba (theo giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7.8 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều thành phố ở Mexico. 

Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ  (USGS) đã đo được tâm chấn của trận động đất mạnh nằm ở khu vực Oasaca, cách thành phố Omepetec thuộc bang Guerrero (Mexico) khoảng 25 km về phía Đông Bắc và có độ sâu 10 km.
Tổng thống Mexico Felipe Calderon nhận định đây là trận động đất có ảnh hưởng mạnh nhất tại nước này kể từ năm ngoái tới nay. 
Hiện Mexico chưa có báo cáo về những thiệt hại nghiêm trọng sau trận động đất 7.8 độ Richter này, ngoại trừ việc truyền hình đưa tin sau 2 giờ xảy ra động đất đã có hơn 500 ngôi nhà bị phá hủy hoặc bị ảnh hưởng.
Trước đó, vào năm 1985 ở thủ đô Mexico cũng đã phải gánh chịu một trận động đất mạnh 8.1 độ Richter khiến 10.000 người thiệt mạng và thủ đô bị tàn phá nặng nề.
Dưới đây là một số hình ảnh tại những thành phố nơi xảy ra động đất ở Mexico ngày 20/3 vừa qua:
 
 
 Trong các tòa nhà và văn phòng, mọi người có thể cảm nhận được sự rung chuyển.
 

 Người dân sơ tán khỏi các tòa nhà lớn và tập trung trên phố...
 


Tại bệnh viện, các bệnh nhân được y tá và người nhà đưa đi sơ tán khẩn cấp 

 Người dân Mexico kinh hoàng vì trận động đất mạnh nhất xảy ra từ năm ngoái tới nay
 Các nhân viên an ninh và lực lượng cứu hộ cũng được huy động sẵn sàng làm nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết
 Trẻ em sợ hãi khi được thông báo động đất và khẩn cấp sơ tán khỏi các trường học
Tâm chấn của trận động đất mạnh 7.8 độ Richter nằm ở khu vực Oasaca, cách thành phố Omepetec thuộc bang Guerrero (Mexico) khoảng 25 km về phía Đông Bắc và có độ sâu 10 km. 
Hạ Giang


Bình luận
vtcnews.vn