Ảnh màu hiếm về nữ binh sĩ Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến II

Thế giớiChủ Nhật, 01/10/2017 07:16:00 +07:00

Trong giai đoạn Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, nhiều phụ nữ Liên Xô tình nguyện nhập ngũ và chiến đấu bên cạnh những người đồng đội nam giới của mình.

Trong giai đoạn Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, phụ nữ Liên Xô thường tham gia vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vận tải, nông nghiệp... để nam giới ra trận, song cũng có nhiều cô gái xung phong nhập ngũ. Phần lớn phục vụ trong các đơn vị quân y của Hồng quân Liên Xô.

Ước tính có khoảng 800.000 phụ nữ Liên Xô gia nhập Hồng quân trong Thế chiến II, chiếm khoảng 3% lực lượng, trong đó có 200.000 người được trao huân chương và thậm chí 89 người được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô.

Nguyên gốc của những bức ảnh này vốn chỉ là ảnh đen trắng, nhưng được nữ nghệ sĩ Olga Shirnina, nghệ danh Klimbim, tô màu bằng phần mềm Adobe Photoshop.

RAWS Color - 01

 Binh nhì Luba Rosenowa tại vùng quản lý của Liên Xô, Berlin tháng 7/1945. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 02

 Bác sĩ và y tá quân y sư đoàn bộ binh số 237. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 03 3

 Sĩ quan không quân Rufina Gasheva, hoa tiêu bay đêm của 848 chuyến bay trên máy bay U-2/Po-2. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 04 4

 Sĩ quan trung đoàn Ném bom ban đêm số 588, hàng trên từ trái qua, sĩ quan mật mã Nina Volkova, tham mưu trưởng Irina Rakobolskaya, sĩ quan chỉ huy chiến dịch Anna Elenina, hàng dưới từ trái qua, Maria Marina, chính ủy Olga Fetisova, sĩ quan thông tin Hiuaz Dospanova. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 05 5

 Roza Shanina, xạ thủ bắn tỉa với thành tích tiêu diệt 59 tên địch. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 10 6

 Roza Shanina xung phong vào quân đội sau khi anh trai hy sinh năm 1941 và có khả năng tiêu diệt 2 mục tiêu trong thời gian cực ngắn. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 06 7

 Các nữ xạ thủ tại Trường đào tạo nữ xạ thủ bắn tỉa năm 1943, ngôi trường này được thành lập năm 1942 tại làng Vishniaki, cách Matxcơva 14 km, các nữ xạ thủ có độ tuổi từ 18 đến 26, đến khi Thế chiến II kết thúc ngôi trường này đào tạo được 1.885 xạ thủ và giảng viên. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 07 8

 Aleksandra và Ivan Boiko, cặp vợ chồng trên cùng 1 chiếc xe tăng hạng nặng IS-2 với thành tích tiêu diệt 5 xe tăng và pháo tự hành của quân địch. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 15 9

 Bà Aleksandra Boiko là kíp trưởng, còn ông Ivan Boiko là lái xe. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 08 10

 Trung úy, xạ thủ bắn tỉa Ziba Ganiyeva với thành tích tiêu diệt 21 tên địch. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 09 11

 Trinh sát công binh Alexandra Dneprovskaya, tình nguyện nhập ngũ năm 1941, ngày 25-27/8/1941 bà cứu 24 thương binh tại trận Krasnogvardeysk, ngày 3-6/11/1941 bà hộ tống 30 quân nhân và sĩ quan bị thương tại trận đánh gần sông Tosno. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 11 12

 “Quý bà Tử thần”, thiếu tá Liudmyla Mykhailovna Pavlychenko, với thành tích tiêu diệt 309 tên địch và được coi là một trong những xạ thủ bắn tỉa xuất sắc nhất mọi thời đại. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 12 13

 Sokolova P.I., trợ lý quân y thuộc Sư đoàn súng trường Matxcơva số 2. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 13 14

 Kartseva Lyubov Iosifovna, sĩ quan quân y kiêm trinh sát, Đại đội trinh sát độc lập số 6, Sư đoàn súng trường cận vệ số 3, sinh năm 1922, hy sinh ngày 23/1/1943. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 14 15

 Sĩ quan quân y Bolmisova. (Ảnh: Olga Shirnina)

RAWS Color - 16 16

 Evdokia Pasko, phi công huyền thoại của Trung đoàn ném bom ban đêm số 46, gia nhập quân đội khi đang học đại học năm thứ 3, khi Thế chiến II kết thúc bà tiếp tục học tập, lấy bằng tiến sĩ toán học và giảng dạy 40 năm tại đại học Bauman, bà mất ngày 27/1/2017. (Ảnh: Olga Shirnina)

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn