Ảnh: Loạn chốt xử lý vi phạm giao thông ở Hải Phòng

Thời sựThứ Sáu, 29/05/2015 05:10:00 +07:00

Trên tuyến quốc lộ 5 đi qua nội thành Hải Phòng, với chiều dài chưa đầy 2km có đến 3 chốt xử ý vi phạm, trong khi những điểm nóng về giao thông lại vắng bóng

Ngã ba đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quốc lộ 5) giao với đường Cầu Rào 2 được cho là điểm nóng về trật tự giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Ngã ba đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quốc lộ 5) giao với đường Cầu Rào 2 được cho là điểm nóng về trật tự giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Theo quan sát của PV VTC News, vào chiều ngày 28/5, chỉ duy nhất có 2 cán bộ, chiến sỹ CSGT thuộc Đội 1 - Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng điều tiết, hướng dẫn giao thông, nhưng không thấy có bóng dáng của lực lượng CSGT, Trật tự quận Lê Chân hay lực lượng khác tham gia điều tiết.

Theo quan sát của PV VTC News, vào chiều ngày 28/5, chỉ duy nhất có 2 cán bộ, chiến sỹ CSGT thuộc Đội 1 - Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng điều tiết, hướng dẫn giao thông, nhưng không thấy có bóng dáng của lực lượng CSGT, Trật tự quận Lê Chân hay lực lượng khác tham gia điều tiết.

Mặc cho thời tiết nắng nóng, ngột ngạt, thượng úy Phạm Văn Hạnh - CSGT đội 2 vẫn đang căng mình làm nhiệm vụ điều tiết, phân làn giao thông.

Mặc cho thời tiết nắng nóng, ngột ngạt, thượng úy Phạm Văn Hạnh - CSGT đội 2 vẫn đang căng mình làm nhiệm vụ điều tiết, phân làn giao thông.

Tại ngã tư Phúc Tăng, Trung tá Cao Quyết Thắng cũng đang 'chịu trận' dưới cái nắng gần 40 độ cùng với đồng đội để điều tiết giao thông.

Tại ngã tư Phúc Tăng, Trung tá Cao Quyết Thắng cũng đang 'chịu trận' dưới cái nắng gần 40 độ cùng với đồng đội để điều tiết giao thông.

Tuy nhiên, gần đó vài trăm mét (đoạn gần chợ Hàng), dưới bóng cây râm mát, một chốt CSGT, Trật tự thuộc Công an quận Lê Chân đang 'tuýt còi' người tham gia giao thông phạm lỗi, phổ biến là người điều khiển xe mô tô lấn vạch vàng.

Tuy nhiên, gần đó vài trăm mét (đoạn gần chợ Hàng), dưới bóng cây râm mát, một chốt CSGT, Trật tự thuộc Công an quận Lê Chân đang 'tuýt còi' người tham gia giao thông phạm lỗi, phổ biến là người điều khiển xe mô tô lấn vạch vàng.

Chốt tiếp theo cách chốt của đội CSGT, trật tự quận Lê Chân khoảng 700m là đội Cảnh sát trật tự 113 - Công an TP Hải Phòng cũng đang làm nhiệm vụ tương tự như đội CSGT, trật tự của Công an quận Lê Chân.

Chốt tiếp theo cách chốt của đội CSGT, trật tự quận Lê Chân khoảng 700m là đội Cảnh sát trật tự 113 - Công an TP Hải Phòng cũng đang làm nhiệm vụ tương tự như đội CSGT, trật tự của Công an quận Lê Chân.

Cách đó gần 1km, đoạn đối diện với cầu phao Niệm mới dựng lại một chốt khác của đội CSGT, Trật tự - Công an quận Lê Chân đang làm nhiệm vụ tương tự như 2 chốt nêu trên. Người dân phải thốt lên: 'Không thể tin nổi! chưa đầy 2 km mà có đến 3 chốt cảnh sát như vậy'

Cách đó gần 1km, đoạn đối diện với cầu phao Niệm mới dựng lại một chốt khác của đội CSGT, Trật tự - Công an quận Lê Chân đang làm nhiệm vụ tương tự như 2 chốt nêu trên. Người dân phải thốt lên: 'Không thể tin nổi! chưa đầy 2 km mà có đến 3 chốt cảnh sát như vậy'

Trong khi đó, bên kia đường, nơi có cầu phao Niệm mới dựng, phục vụ cho việc thi công, sửa chữa cầu Niệm cũ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông, thì chỉ có 2 chiến sỹ CSGT đội 1 ở đó điều tiết.

Trong khi đó, bên kia đường, nơi có cầu phao Niệm mới dựng, phục vụ cho việc thi công, sửa chữa cầu Niệm cũ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông, thì chỉ có 2 chiến sỹ CSGT đội 1 ở đó điều tiết.

Không thấy có lực lượng CSGT, Trật tự của quận Lê Chân ra cùng phối hợp điều tiết giao thông, hướng dẫn nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Không thấy có lực lượng CSGT, Trật tự của quận Lê Chân ra cùng phối hợp điều tiết giao thông, hướng dẫn nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Tại khu vực ngã ba Cầu Niệm rẽ vào đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng), cũng là một trong những điểm nóng về giao thông,nhưng vào giờ cao điều chiều 28/5, cũng không thấy có lực lượng CSGT, Trật tự của quận tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Tại khu vực ngã ba Cầu Niệm rẽ vào đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng), cũng là một trong những điểm nóng về giao thông,nhưng vào giờ cao điều chiều 28/5, cũng không thấy có lực lượng CSGT, Trật tự của quận tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Cũng tại đoạn đường gần 2km nói trên, trưa ngày 29/5, PV lại tiếp tục ghi nhận được một đội CSGT 113 Công an TP Hải Phòng đang làm nhiệm vụ.

Cũng tại đoạn đường gần 2km nói trên, trưa ngày 29/5, PV lại tiếp tục ghi nhận được một đội CSGT 113 Công an TP Hải Phòng đang làm nhiệm vụ.

Cách đó chỉ hơn 1km là ngã ba đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Rào 2 đang tắc đường cục bộ hơn 1 km, nhưng không có lực lượng nào ra điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Cách đó chỉ hơn 1km là ngã ba đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Rào 2 đang tắc đường cục bộ hơn 1 km, nhưng không có lực lượng nào ra điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Khiến cho đoạn đường này ken kẹt, xe container đi cả sang làn đường dành cho xe mô tô, khiến người dân phải đi lên vỉa hè.

Khiến cho đoạn đường này ken kẹt, xe container đi cả sang làn đường dành cho xe mô tô, khiến người dân phải đi lên vỉa hè.

Hàng trăm xe tải, xe container, xe con phải nối đuôi nhau bò từng mét trong thời tiết nắng như đổ lửa.

Hàng trăm xe tải, xe container, xe con phải nối đuôi nhau bò từng mét trong thời tiết nắng như đổ lửa.

Tại ngã ba đường Lê Thánh Tông - đường Nguyễn Trãi, thường ngày có một đội CSGT, Trật tự thuộc Công an quận Ngô Quyền lập chốt xử lý vi phạm tại đây.

Tại ngã ba đường Lê Thánh Tông - đường Nguyễn Trãi, thường ngày có một đội CSGT, Trật tự thuộc Công an quận Ngô Quyền lập chốt xử lý vi phạm tại đây.

Tuy nhiên, sau khi báo VTC News phản ánh về tình trạng loạn 'chốt cảnh sát' thì mấy ngày qua ít thấy xuất hiện chốt này. Mặc dù có chốt hay không, người dân vẫn chấp hành nghiêm chỉnh.

Tuy nhiên, sau khi báo VTC News phản ánh về tình trạng loạn 'chốt cảnh sát' thì mấy ngày qua ít thấy xuất hiện chốt này. Mặc dù có chốt hay không, người dân vẫn chấp hành nghiêm chỉnh.

Tương tự như vậy, tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông trên đường Lê Hồng Phong (gần tòa nhà Khánh Hội), những ngày trước, Đội CSGT, Trật tự Công an quận Ngô Quyền vẫn lập chốt xử lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, ngày 29/5 không thấy xuất hiện.

Tương tự như vậy, tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông trên đường Lê Hồng Phong (gần tòa nhà Khánh Hội), những ngày trước, Đội CSGT, Trật tự Công an quận Ngô Quyền vẫn lập chốt xử lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, ngày 29/5 không thấy xuất hiện.

Mặc cho thời tiết nắng nóng hoặc có hay không chốt cảnh sát xử lý vi phạm, người dân vẫn nghiêm chỉnh tham gia giao thông đúng phần đường, làn đường.

Mặc cho thời tiết nắng nóng hoặc có hay không chốt cảnh sát xử lý vi phạm, người dân vẫn nghiêm chỉnh tham gia giao thông đúng phần đường, làn đường.

Bình luận
vtcnews.vn