Ảnh: Khoảnh khắc đáng nhớ trong đời Nelson Mandela

Thế giớiThứ Hai, 01/07/2013 10:56:00 +07:00

(VTC News) - Nelson Mandela, con người vĩ đại của Nam Phi và thế giới, ông là biểu tượng cho phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid.

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đang nằm viện và trong tình trạng nguy kịch khi phải thở bằng máy

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đang nằm viện và trong tình trạng nguy kịch khi phải thở bằng máy

Ông Nelson (giữa) cùng các đồng nghiệp ở Hội đồng quốc gia châu Phi ANC năm 1952

Ông Nelson (giữa) cùng các đồng nghiệp ở Hội đồng quốc gia châu Phi ANC năm 1952

Đám đông vây quanh xe cảnh sát chở ông Nelson đến tòa án để luận tội 'phản quốc' năm 1956

Đám đông vây quanh xe cảnh sát chở ông Nelson đến tòa án để luận tội 'phản quốc' năm 1956

Năm 1964, sau 8 tháng xét xử, ông Nelson bị kết tội phá hoại đời sống nhân dân và nhận án tù chung thân

Năm 1964, sau 8 tháng xét xử, ông Nelson bị kết tội phá hoại đời sống nhân dân và nhận án tù chung thân

Sau đó là 27 năm tù, ông ra tù vào năm 1990 với nhiều thay đổi trong tư tưởng cách mạng

Sau đó là 27 năm tù, ông ra tù vào năm 1990 với nhiều thay đổi trong tư tưởng cách mạng

Năm 1985, phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi nở rộ và chính quyền đã thương thuyết để trả tự do cho Nelson nếu ông cam kết không tổ chức các nhóm bạo lực khi ra tù

Năm 1985, phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi nở rộ và chính quyền đã thương thuyết để trả tự do cho Nelson nếu ông cam kết không tổ chức các nhóm bạo lực khi ra tù

Trong những năm 80, các phong trào đòi thả tự do cho Nelson nở rộ khắp Nam Phi và tên tuổi của ông đã vượt ra tầm thế giới

Trong những năm 80, các phong trào đòi thả tự do cho Nelson nở rộ khắp Nam Phi và tên tuổi của ông đã vượt ra tầm thế giới

Sau nhiều chịu áp lực của toàn thế giới, chính quyền của Tổng thống FW de Klerk đã phải dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động đối với ANC và các phong trào tương tự vào ngày 2/2/1990

Sau nhiều chịu áp lực của toàn thế giới, chính quyền của Tổng thống FW de Klerk đã phải dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động đối với ANC và các phong trào tương tự vào ngày 2/2/1990

Năm 1990 Nelson được thả tự do, tháng 7/1991 ông được bầu làm lãnh đạo Hội đồng quốc gia châu Phi ANC

Năm 1990 Nelson được thả tự do, tháng 7/1991 ông được bầu làm lãnh đạo Hội đồng quốc gia châu Phi ANC

Năm 1993, Ủy ban Nobel đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho Mandela và FW de Klerk vì những nỗ lực chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi

Năm 1993, Ủy ban Nobel đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho Mandela và FW de Klerk vì những nỗ lực chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi

Năm 1994, Nam Phi trải qua cuộc bỏ phiếu dân chủ đưa Đảng ANC của Nelson lên dẫn đầu với 60% số phiếu phổ thông, Đảng Quốc gia đương quyền chỉ nhận được 20%, ở vị trí thứ 2

Năm 1994, Nam Phi trải qua cuộc bỏ phiếu dân chủ đưa Đảng ANC của Nelson lên dẫn đầu với 60% số phiếu phổ thông, Đảng Quốc gia đương quyền chỉ nhận được 20%, ở vị trí thứ 2

20 triệu người dân Nam Phi đã hân hoan đi bỏ phiếu với những hàng dài nối nhau chờ đến lượt, Đảng ANC đã chiến thắng thuyết phục và đưa Nelson lên làm Tổng thống Nam Phi

20 triệu người dân Nam Phi đã hân hoan đi bỏ phiếu với những hàng dài nối nhau chờ đến lượt, Đảng ANC đã chiến thắng thuyết phục và đưa Nelson lên làm Tổng thống Nam Phi

Nelson nhảy trên sân khấu khi công bố chiến thắng của ông và ANC ngày 2/5/2994 ở Johannesburg

Nelson nhảy trên sân khấu khi công bố chiến thắng của ông và ANC ngày 2/5/2994 ở Johannesburg

Nelson chụp ảnh cùng Nữ hoàng Elizabeth II khi ông đến Cung điện Buckingham

Nelson chụp ảnh cùng Nữ hoàng Elizabeth II khi ông đến Cung điện Buckingham

Ông Nelson và Tổng thống Mỹ Clinton đến thăm lại nơi đã từng giam giữ ông trên đảo Robben năm 1999

Ông Nelson và Tổng thống Mỹ Clinton đến thăm lại nơi đã từng giam giữ ông trên đảo Robben năm 1999

Sau khi ra tù, Nelson đã kết hôn với Winnie, tuy nhiên 2 người đã li dị năm 1995

Sau khi ra tù, Nelson đã kết hôn với Winnie, tuy nhiên 2 người đã li dị năm 1995

Năm 1997, Nelson bàn giao vị trí lãnh đạo ANC cho Thabo Mbeki. Đây là bức ảnh 2 người chụp với nhau năm 2006

Năm 1997, Nelson bàn giao vị trí lãnh đạo ANC cho Thabo Mbeki. Đây là bức ảnh 2 người chụp với nhau năm 2006

Sau khi nghỉ hưu, Nelson đi du lịch ở nhiều nước trên thế giới và làm từ thiện với Quỹ Mandela

Sau khi nghỉ hưu, Nelson đi du lịch ở nhiều nước trên thế giới và làm từ thiện với Quỹ Mandela

Năm 2004, Nelson đã chứng kiến Nam Phi thành công trong việc đăng cai World Cup 2010, lần đầu tiên tổ chức ở châu Phi

Năm 2004, Nelson đã chứng kiến Nam Phi thành công trong việc đăng cai World Cup 2010, lần đầu tiên tổ chức ở châu Phi

Hiện sức khỏe của ông suy yếu với căn bệnh phổi nguy hiểm và đã phải thở bằng máy

Hiện sức khỏe của ông suy yếu với căn bệnh phổi nguy hiểm và đã phải thở bằng máy

Bình luận
vtcnews.vn