Ảnh: Khám phá vẻ đẹp rực rỡ trước sóng gió Trường Sa

Thời sựThứ Tư, 06/05/2015 06:48:00 +07:00

Không chỉ có hoa bàng vuông nở ban đêm, ở các đảo của quần đảo Trường Sa còn có nhiều loài hoa độc đáo, đẹp và vững chãi trước sóng gió nơi đảo xa.

Cành hoa mù u trắng muốt trên đảo Sinh Tồn

Cành hoa mù u trắng muốt trên đảo Sinh Tồn

Đây là cây mù u lâu năm sống trên đảo Sinh Tồn

Đây là cây mù u lâu năm sống trên đảo Sinh Tồn

Hoa mù u trắng, thơm như hoa bưởi

Hoa mù u trắng, thơm như hoa bưởi

Hoa phong ba trên đảo Sinh Tồn

Hoa phong ba trên đảo Sinh Tồn

Cây phong ba sống ngay sát mép nước, như một thành lũy chắn sóng, gió cho các hòn đảo

Cây phong ba sống ngay sát mép nước, như một thành lũy chắn sóng, gió cho các hòn đảo

Những bông hoa trắng li ti của cây bão táp

Những bông hoa trắng li ti của cây bão táp

Dù mỏng manh nhưng cây bão táp có sức sống mạnh, mọc dày ở rìa, che chắn cho đảo

Dù mỏng manh nhưng cây bão táp có sức sống mạnh, mọc dày ở rìa, che chắn cho đảo

Đóa hoa sứ trắng ở chùa trên đảo Trường Sa lớn

Đóa hoa sứ trắng ở chùa trên đảo Trường Sa lớn

Hoa mười giờ được trồng trên đảo Sinh Tồn

Hoa mười giờ được trồng trên đảo Sinh Tồn

Ngoài hoa tự nhiên, các chiến sỹ làm nhiệm vụ ở Trường Sa cũng tự mình làm những cây hoa từ ốc biển trong giờ nghỉ ngơi

Ngoài hoa tự nhiên, các chiến sỹ làm nhiệm vụ ở Trường Sa cũng tự mình làm những cây hoa từ ốc biển trong giờ nghỉ ngơi

Quả bàng vuông, một trong những đặc điểm nổi bật về thực vật trên quần đảo Trường Sa

Quả bàng vuông, một trong những đặc điểm nổi bật về thực vật trên quần đảo Trường Sa

Nữ cán bộ đoàn công tác chụp ảnh cùng sỹ quan quân đội bên cành hoa mù u trắng được các chiến sỹ tặng làm kỷ niệm (Tùng Đinh/Thực hiện)

Nữ cán bộ đoàn công tác chụp ảnh cùng sỹ quan quân đội bên cành hoa mù u trắng được các chiến sỹ tặng làm kỷ niệm (Tùng Đinh/Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn