Ảnh: Hoa mắt, chóng mặt trong 'ma trận' biển quảng cáo ở Hà Nội

Thời sựThứ Sáu, 22/07/2016 18:46:00 +07:00

Người đi đường như bị "bủa vây", "hoa mắt chóng mặt" vì biển quảng cáo đủ loại màu sắc, kích cỡ ở Hà Nội.

IMG_4575

  Căn cứ theo Điều 34 Luật Quảng cáo năm 2012 có quy định Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2 m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1 m, chiều cao tối đa là 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

IMG_4541

 Các cửa hàng tại nhiều tuyến phố Thủ đô vẫn treo những chiếc biển quá cỡ, số lượng những chiếc biển quảng cáo vượt quá quy định của pháp luật.

13692219_1783513638552780_864832348_o

Một cửa hàng trên phố Chu Văn An có gần chục chiếc biển quảng cáo được treo kín mặt tiền.

IMG_4544

 Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

IMG_4548

 Một quán đồ ăn dường như đã mang tất cả thực đơn trong quán để treo biển, có đến gần chục chiếc biển quảng cáo treo kín cửa hàng.

IMG_4549

 Cả căn nhà nhiều tầng trở thành chiếc cột treo biển quảng cáo.

IMG_4559

 Biển quảng cáo san sát nhau khiến người đi đường không thể tìm ra địa chỉ mình cần tới.

IMG_4563

 

IMG_4565

 

IMG_4586

 Để quảng cáo một loại sản phẩm nhưng cửa hàng này treo tới 6 chiếc biển quảng cáo. Không những thế cửa hàng còn vi phạm về việc dựng biển quảng cáo ra vỉa hè.

IMG_4595

Căn cứ theo Điều 34 Luật Quảng cáo năm 2012 có quy định, biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả. Không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng. Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

IMG_4555

 Những tấm biển với kích thước vượt quá quy định đã phá vỡ cảnh quan, không gian của Thủ đô. Nhiều tấm biển kích cỡ lớn nhỏ được treo che kín các tòa nhà khiến các tuyến phố ở Hà Nội trở nên nhếch nhác, luộm thuộm.

IMG_4591

 Những tấm biển quảng cáo được đặt trên nóc các tòa nhà cao tầng dễ bị gió, bão thổi bay vì kích thước "quá khổ" của của tấm biển.

IMG_4600

 Những tấm biển quảng cáo cỡ lớn che kín không gian thoát hiểm, cứu hỏa của các tòa nhà. Bên cạnh đó những tấm biển quảng cáo cũ đã rách nát cũng không được tháo dỡ.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn