Ảnh hiếm về chuyến chinh phục đỉnh Everest của đoàn thám hiểm Liên Xô

Thế giớiThứ Bảy, 12/08/2017 07:28:00 +07:00

Vào tháng 5/1982, đoàn thám hiểm của Liên Xô lần đầu tiên chinh phục ‘nóc nhà thế giới’ theo tuyến đường khó nhất từng được ghi nhận trong lịch sử chinh phục đỉnh Everest.

Trong chuyến thám hiểm này, đoàn thám hiểm của Liên Xô quyết định chinh phục Everest bằng tuyến đường mới hoàn toàn và tuyến đường này được ghi nhận là tuyến đường khó khăn nhất về mặt kỹ thuật.

11 thành viên trong đoàn thám hiểm đặt chân đến đỉnh núi Everest, trong đó Eduard Myslovsky và Vladimir Balyberdin trở thành những người Nga và công dân Liên Xô đầu tiên đặt chân lên mái nhà của thế giới.

svee-01

 Thành viên tham gia chuyến thám hiểm Everest đầu tiên của Liên Xô năm 1982. (Ảnh: TASS)

svee-02

 Thành viên đoàn thám hiểm luyện tập tại đỉnh Pamir năm 1981, từ trái qua: Valery Khomutov (Mátxcơva), huấn luyện viên kiêm giám sát Eduard Myslovsky (Mátxcơva), Alexei Moskaltsov (Kiev), Huto Khergiani (Gruzia). (Ảnh: TASS)

svee-03 3

 Khu trại của đội thám hiểm Liên Xô tại Nepal, năm 1982. (Ảnh: TASS)

svee-04 4

 Đội thám hiểm ăn sáng tại khu trại. (Ảnh: TASS)

Video: Núi Everest dịch chuyển 3cm sau động đất tại Nepal

svee-06 6

 Đội thám hiểm Liên Xô vượt qua sông băng Khumbu. (Ảnh: TASS)

svee-07 7

Một thành viên trong đoàn nằm nghỉ khi vượt qua sông băng Khumbu. (Ảnh: TASS) 

svee-08 8

Đội thám hiểm Liên Xô vượt qua sông băng Khumbu. (Ảnh: TASS) 

svee-09 9

Nhà thám hiểm Valery Khomutov cắm ba lá cờ gồm cờ Liên Xô, cờ Liên hợp quốc và cờ Nepal trên đỉnh Everest. (Ảnh: TASS) 

svee-10 10

 Mikhail Turkevich (phía trước) là một trong 4 thành viên đầu tiên của đoàn thám hiểm đặt chân lên đỉnh Everest. (Ảnh: TASS)

svee-11 11

 Nụ hôn chào đón công dân Liên Xô đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, Vladimir Balyberdin. (Ảnh: TASS)

svee-12 12

 Thành viên đoàn thám hiểm Everest đầu tiên của Liên Xô. (Ảnh: TASS)

Nguyễn Tiến (Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn