Ảnh hiếm trên những chuyến bay gần 100 năm trước

Kinh tếChủ Nhật, 24/01/2016 01:46:00 +07:00

Cách đây gần 1 thế kỷ, những máy bay chở khách đầu tiên có tiếng ồn khủng khiếp, một chặng bay phải dừng hàng chục điểm để tiếp nhiên liệu.

(VTC News) - Cách đây gần 1 thế kỷ, những máy bay chở khách đầu tiên có tiếng ồn khủng khiếp, một chặng bay phải dừng hàng chục điểm để tiếp nhiên liệu.
Các chuyến bay thương mại đã thực sự thay đổi cách thức vận chuyển con người và hàng hóa. Tốc độ nhanh hơn xe ngựa, ô tô hay xe máy đã giúp cho ngành hàng không phát triển nhanh chóng trong gần 1 thế kỷ qua.
Trên thực tế, những chuyến bay cách đây 85 năm khác xa so với hiện tại rất nhiều. Số lượng hành khách tăng nhanh trong các năm từ 1930 đến năm 1938 nhưng nhiều người vẫn thích chọn đi bằng tàu hỏa, ô tô do giá rẻ hơn nhiều.
Những chiếc máy bay nhỏ thời đó ồn ào đến mức gây khó chịu cho hành khách. Ngoài ra, các nữ tiếp viên phải thông báo các thông tin với hành khách qua loa phóng thanh.
Tiếng ồn của các máy bay thời đó khiến nhiều người đau tai và khó chịu. Cùng xem bảng so sánh dưới đây (decibels là đơn vị đo cường độ âm thanh) để thấy tiếng ồn của máy bay cách đây gần 100 năm.
Một cuộc nói chuyện bình thường: 60 decibels

Đường phố: 70 decibels

Máy hút bụi: 80 decibels

Tiếng nhạc lớn: 100 decibels

Tiếng ồn nhạc rock ở hàng đầu tiên khán giả: 110 decibels

Máy bay cất cánh: 120 decibels

Ngưỡng âm thanh gây đau: 130 decibels

Ngưỡng gây thủng màng nhĩ: 160 decibels
Thời kỳ máy bay mới hoạt động chở khách, từ Luân Đôn đến Brisbane mất tới 11 ngày với 24 điểm dừng khác nhau để tiếp nhiên liệu, trong khi hiện nay mất khoảng 22 giờ.
Hay như chuyến bay từ Luân Đôn đến Singapore hiện nay chỉ mất 12 tiếng thì cách đây gần 1 thế kỷ phải dừng ở hơn 20 điểm để tiếp nhiên liệu. Cả hành trình kéo dài hơn 10 ngày.
Tai nạn hàng không đầu tiên được ghi nhận là máy bay từ Mỹ đi Mexico bị rơi ở California xảy ra hồi tháng 1/1930.
Cùng vào trong những chiếc máy bay cách đây gần 100 năm:
Số lượng hành khách đi máy bay tăng lên trong giai đoạn 1930 đến 1938 từ con số 6.000 người lên 1,2 triệu người 
 Một hành khách xuống máy bay hạ cánh ở Paris
 
Máy bay của hãng American Airlines  
 
Hành khách trên chuyến bay ở Berlin năm 1938 

Nghi Dung

Bình luận
vtcnews.vn