Ảnh hiếm quá trình phát triển của các thành phố lớn trên thế giới

Thế giớiThứ Ba, 06/10/2015 03:35:00 +07:00

những bức tranh, ảnh này sẽ cho chúng ta thấy phần nào sự thay đổi của các thành phố lớn trên thế giới

Rio de Janeiro (Brazil): Rio de Janeiro do một đoàn thám hiểm tìm thấy vào năm 1565

Rio de Janeiro (Brazil): Rio de Janeiro do một đoàn thám hiểm tìm thấy vào năm 1565

Thành phố này được hình thành trên một eo biển thuộc vịnh Guanabara, vịnh lớn thứ hai Brazil

Thành phố này được hình thành trên một eo biển thuộc vịnh Guanabara, vịnh lớn thứ hai Brazil

Đến năm 1711, thành phố này đã được hình thành

Đến năm 1711, thành phố này đã được hình thành

Ngày nay, Rio de Janeiro vẫn được xếp vào hàng những thành phố đẹp nhất thế giới

Ngày nay, Rio de Janeiro vẫn được xếp vào hàng những thành phố đẹp nhất thế giới

New York (Mỹ): Thành phố này của Mỹ từng có tên là New Amsterdam

New York (Mỹ): Thành phố này của Mỹ từng có tên là New Amsterdam

Bức tranh khắc gỗ cho thấy khung cảnh Manhattan từ năm 1651

Bức tranh khắc gỗ cho thấy khung cảnh Manhattan từ năm 1651

Trong khoảng thời gian 1870 - 1915, dân số New York đã tăng tên nhanh chóng từ năm 1,5 triệu người lên tới hơn 5 triệu người. Bức ảnh từ năm 1900 cho thấy những rất đông người dân nhập cư gốc Italia trên con phố Mulberry thuộc khu Lower East Side, Manhattan, New York

Trong khoảng thời gian 1870 - 1915, dân số New York đã tăng tên nhanh chóng từ năm 1,5 triệu người lên tới hơn 5 triệu người. Bức ảnh từ năm 1900 cho thấy những rất đông người dân nhập cư gốc Italia trên con phố Mulberry thuộc khu Lower East Side, Manhattan, New York

Ảnh chụp cây cầu Manhattan năm 1909, lúc này cơ sở hạ tầng của thành phố đã phát triển

Ảnh chụp cây cầu Manhattan năm 1909, lúc này cơ sở hạ tầng của thành phố đã phát triển

Giờ đây, New York đã trở thành một trong những thành phố phát triển nhất thế giới với 8,4 triệu dân

Giờ đây, New York đã trở thành một trong những thành phố phát triển nhất thế giới với 8,4 triệu dân

Tokyo (Nhật Bản): Trước năm 1868, Tokyo chỉ là một làng chài với tên gọi ‘Edo’

Tokyo (Nhật Bản): Trước năm 1868, Tokyo chỉ là một làng chài với tên gọi ‘Edo’

Hình ảnh núi Phú Sĩ cùng những cảnh đẹp yên bình nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ khắc gỗ

Hình ảnh núi Phú Sĩ cùng những cảnh đẹp yên bình nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ khắc gỗ

Đến năm 1905, thành phố Tokyo đã xong quá trình công nghiệp hóa

Đến năm 1905, thành phố Tokyo đã xong quá trình công nghiệp hóa

Bức vẽ với tên gọi ‘Hãy đến với Tokyo’ chứa đủ những nét đặc trưng của thành phố này với hoa anh đào, các công trình kiến trúc hiện đại và truyền thống cùng hệ thống đường sắt trên cao

Bức vẽ với tên gọi ‘Hãy đến với Tokyo’ chứa đủ những nét đặc trưng của thành phố này với hoa anh đào, các công trình kiến trúc hiện đại và truyền thống cùng hệ thống đường sắt trên cao

Đến nay, Tokyo đã trở thành một trong những thành phố lớn nhất thế giới với 13 triệu dân

Đến nay, Tokyo đã trở thành một trong những thành phố lớn nhất thế giới với 13 triệu dân

15.	Paris (Pháp): Các nhà khảo cổ học cho rằng những người Parisii - một tộc người Celtic là nhóm người đầu tiên định cư ở Paris vào năm 250 TCN. Họ đã lập ra Île de la Cité, hiện là nhà thờ Đức Bà Paris

15. Paris (Pháp): Các nhà khảo cổ học cho rằng những người Parisii - một tộc người Celtic là nhóm người đầu tiên định cư ở Paris vào năm 250 TCN. Họ đã lập ra Île de la Cité, hiện là nhà thờ Đức Bà Paris

Những đồng tiền của người Parisii được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan

Những đồng tiền của người Parisii được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan

Đầu những năm 1400, Paris đã là một trong những thành phố lớn nhất châu Âu khi đó. Bức tranh vẽ Palais de la Cité - lâu đài được xây trên khu vực Île de la Cité

Đầu những năm 1400, Paris đã là một trong những thành phố lớn nhất châu Âu khi đó. Bức tranh vẽ Palais de la Cité - lâu đài được xây trên khu vực Île de la Cité

18.	Sydney (Australia): Sydney được thành lập vào năm 1788. Đây là bức tranh vẽ Sydney năm 1792

18. Sydney (Australia): Sydney được thành lập vào năm 1788. Đây là bức tranh vẽ Sydney năm 1792

Năm 1944, dân số Sydney vào khoảng 39.000 người

Năm 1944, dân số Sydney vào khoảng 39.000 người

Năm 1900, trung tâm thành phố này là một nơi nhộn nhịp, đông đúc

Năm 1900, trung tâm thành phố này là một nơi nhộn nhịp, đông đúc

Giờ đây, Sydney đã là thành phố hào hoa, tráng lệ của đất nước Australia xinh đẹp

Giờ đây, Sydney đã là thành phố hào hoa, tráng lệ của đất nước Australia xinh đẹp

Thượng Hải (Trung Quốc): Nằm dọc theo sông Hoàng Phố ở trung tâm Thượng Hải, khu Ngoại Than đã trở thành một trung tâm tài chính toàn cầu vào cuối năm 1800

Thượng Hải (Trung Quốc): Nằm dọc theo sông Hoàng Phố ở trung tâm Thượng Hải, khu Ngoại Than đã trở thành một trung tâm tài chính toàn cầu vào cuối năm 1800

Hình ảnh thành phố Thượng Hải vào cuối những năm 1800

Hình ảnh thành phố Thượng Hải vào cuối những năm 1800

Giờ đây, Bến Thượng Hải trở thành một trong những điểm đến thu hút khách du lịch nhất ở Trung Quốc

Giờ đây, Bến Thượng Hải trở thành một trong những điểm đến thu hút khách du lịch nhất ở Trung Quốc

Một góc Phố Đông, Thượng Hải ngày nay

Một góc Phố Đông, Thượng Hải ngày nay

Bình luận
vtcnews.vn