Ảnh hiếm lịch sử phát triển dàn xe tăng uy lực của Nga

Thế giớiThứ Tư, 02/09/2015 08:51:00 +07:00

Ngày 31/8/1920, nhà máy Krasnoe Sormovo chế tạo thành công chiếc xe tăng đầu tiên của Liên Xô, kể từ đó số lượng lớn xe bọc thép ra đời

Xe tăng T-90 Vladimir là loại xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 của Nga, được chế tạo vào cuối năm 1980 đầu những năm 1990. Đây là mẫu xe tăng hiện đại hóa T-72B

Xe tăng T-90 Vladimir là loại xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 của Nga, được chế tạo vào cuối năm 1980 đầu những năm 1990. Đây là mẫu xe tăng hiện đại hóa T-72B

KV là một loại xe tăng hạng nặng của Liên Xô, phục vụ Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II, và được xem là một trong những chiếc xe tăng uy lực nhất trên thế giới

KV là một loại xe tăng hạng nặng của Liên Xô, phục vụ Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II, và được xem là một trong những chiếc xe tăng uy lực nhất trên thế giới

T-34 là một trong những xe tăng hạng trung tốt nhất và là xe tăng chiến đấu chủ lực của Hồng quân Liên Xô cho đến tận nửa đầu năm 1944

T-34 là một trong những xe tăng hạng trung tốt nhất và là xe tăng chiến đấu chủ lực của Hồng quân Liên Xô cho đến tận nửa đầu năm 1944

Xe tăng Tsar là mẫu xe tăng độc đáo của Nga. Loại xe này được thiết kế để vượt qua mọi chướng ngại vật. Tuy nhiên, do cồng kềnh nên Tsar đã nhanh chóng bị loại bỏ

Xe tăng Tsar là mẫu xe tăng độc đáo của Nga. Loại xe này được thiết kế để vượt qua mọi chướng ngại vật. Tuy nhiên, do cồng kềnh nên Tsar đã nhanh chóng bị loại bỏ

IS-2 cũng là một loại xe tăng hạng nặng, được chế tạo để phá hủy những công sự kiên cố và chống lại các xe tăng hạng nặng của đối phương

IS-2 cũng là một loại xe tăng hạng nặng, được chế tạo để phá hủy những công sự kiên cố và chống lại các xe tăng hạng nặng của đối phương

T-64, là loại xe tăng chủ lực tầm trung, được giới thiệu lần đầu vào năm 1963.  T-64 là một sản phẩm của nhà máy Kharkiv, Ukraine,  được đánh giá là mẫu tăng cách mạng cho xe tăng hiện đại ngày nay

T-64, là loại xe tăng chủ lực tầm trung, được giới thiệu lần đầu vào năm 1963. T-64 là một sản phẩm của nhà máy Kharkiv, Ukraine, được đánh giá là mẫu tăng cách mạng cho xe tăng hiện đại ngày nay

T-80 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT- Main Battle Tank) được sản xuất tại Liên Xô và được đưa vào sử dụng năm 1976 và là phiên bản nâng cấp của T-64

T-80 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT- Main Battle Tank) được sản xuất tại Liên Xô và được đưa vào sử dụng năm 1976 và là phiên bản nâng cấp của T-64

Xe tăng KhT-26 được phát triển từ phiên bản xe tăng bộ binh T-26 của Nga

Xe tăng KhT-26 được phát triển từ phiên bản xe tăng bộ binh T-26 của Nga

BT7 là chiếc xe tăng có tốc độ cao, xuất hiện lần đầu năm 1938

BT7 là chiếc xe tăng có tốc độ cao, xuất hiện lần đầu năm 1938

T-26 là xe tăng bộ binh hạng nhẹ của Liên Xô, được sử dụng nhiều trong Chiến tranh thế giới II

T-26 là xe tăng bộ binh hạng nhẹ của Liên Xô, được sử dụng nhiều trong Chiến tranh thế giới II

Bình luận
vtcnews.vn