Ảnh hiếm: Bộ lạc hoang dã thời nguyên thủy ở thế kỷ 21

Thế giớiThứ Năm, 12/06/2014 03:09:00 +07:00

(VTC News) - Dinka là bộ lạc châu Phi, xuất hiện cách đây hơn 1.000 năm và sinh sống ở cả 2 bờ sông Nile, Nam Sudan chung với các loài động vật hoang dã.

Hiện nay có khoảng 3 triệu người Dinka sinh sống ở đây, chia thành 21 nhóm khác nhau, mỗi nhóm lại có những tộc trưởng riêng

Hiện nay có khoảng 3 triệu người Dinka sinh sống ở đây, chia thành 21 nhóm khác nhau, mỗi nhóm lại có những tộc trưởng riêng

Họ sống chủ yếu bằng trồng trọt và săn bắt cá trên sông Nile

Họ sống chủ yếu bằng trồng trọt và săn bắt cá trên sông Nile

Sống cùng với các loài động vật hoang dã châu Phi

Sống cùng với các loài động vật hoang dã châu Phi

Họ thuần hóa chúng để lấy thịt và sữa

Họ thuần hóa chúng để lấy thịt và sữa

Những con bò rừng với cặp sừng khổng lồ sống với người Dinka

Những con bò rừng với cặp sừng khổng lồ sống với người Dinka

Trẻ em của bộ lạc này từ bé đã làm quen với các loài vật

Trẻ em của bộ lạc này từ bé đã làm quen với các loài vật

Trẻ em của bộ lạc này từ bé đã làm quen với các loài vật

Trẻ em của bộ lạc này từ bé đã làm quen với các loài vật

Một nhóm người bộ lạc Dinka trước ống kính nhiếp ảnh gia phương Tây

Một nhóm người bộ lạc Dinka trước ống kính nhiếp ảnh gia phương Tây

Trẻ em của bộ lạc này từ bé đã làm quen với các loài vật

Trẻ em của bộ lạc này từ bé đã làm quen với các loài vật

Một loại bếp của người Dinka

Một loại bếp của người Dinka

Một loại bếp của người Dinka

Một loại bếp của người Dinka

Cuộc sống gắn liền với động vật của người dân Dinka

Cuộc sống gắn liền với động vật của người dân Dinka

Những phụ nữ của bộ lạc Dinka

Những phụ nữ của bộ lạc Dinka

Đàn ông Dinka có thể hình cao to, vạm vỡ

Đàn ông Dinka có thể hình cao to, vạm vỡ

Bình luận
vtcnews.vn