Ảnh hậu trường hài hước chưa từng công bố của 'Tây du ký 1982'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 20/03/2015 06:10:00 +07:00

Độc giả Hồng Anh chia sẻ bộ ảnh quý về những cảnh hậu trường của đoàn làm phim tây du ký 1982 của đạo diễn Dương Khiết mà anh sưu tầm trong những năm qua.

Ngày 12/4/1982, đoàn phim Tây du ký gặp ông Triệu Phác Sơ - chủ tịch hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, nhờ trợ giúp khi ê-kíp bắt đầu lên ý tưởng. Đạo diễn Dương Khiết cùng tất cả các diễn viên trụ cột đều có mặt trong buổi gặp gỡ này.

Ngày 12/4/1982, đoàn phim Tây du ký gặp ông Triệu Phác Sơ - chủ tịch hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, nhờ trợ giúp khi ê-kíp bắt đầu lên ý tưởng. Đạo diễn Dương Khiết cùng tất cả các diễn viên trụ cột đều có mặt trong buổi gặp gỡ này.

Hình ảnh của đoàn làm phim trong những ngày đầu dựng tập Trừ yêu Ô Kê quốc (1982). Tập này có 4 đạo diễn, gồm: Dương Khiết, Tuân Hạo, Nhậm Phụng Pha và Đổng Hàng Cát (áo trắng ngồi giữa), đeo kính ngồi cạnh là Lý Pha (lồng tiếng Trư Bát Giới). Đổng Hàng Cát sau đó rời đoàn và tự vẫn năm 1983 vì trầm cảm.

Hình ảnh của đoàn làm phim trong những ngày đầu dựng tập Trừ yêu Ô Kê quốc (1982). Tập này có 4 đạo diễn, gồm: Dương Khiết, Tuân Hạo, Nhậm Phụng Pha và Đổng Hàng Cát (áo trắng ngồi giữa), đeo kính ngồi cạnh là Lý Pha (lồng tiếng Trư Bát Giới). Đổng Hàng Cát sau đó rời đoàn và tự vẫn năm 1983 vì trầm cảm.

Lý Pha góc phải hàng đứng, bên cạnh biên kịch Trâu Ức Thanh, vợ chồng Dương Khiết, Vương Sùng Thu... Lý Pha mất năm 2013. Trong phim, ông là người đầu tiên lồng tiếng Trư Bát Giới, tiếp theo là Vương Ngọc Lập.

Lý Pha góc phải hàng đứng, bên cạnh biên kịch Trâu Ức Thanh, vợ chồng Dương Khiết, Vương Sùng Thu... Lý Pha mất năm 2013. Trong phim, ông là người đầu tiên lồng tiếng Trư Bát Giới, tiếp theo là Vương Ngọc Lập.

Các diễn viên lồng tiếng khi thực hiện phần hậu kỳ cho tập Họa từ Quan âm viện. Lý Dương (người lồng tiếng cho nhân vật Tôn Ngộ Không) và Trương Vân Minh (Đường Tăng) cùng mặc áo xanh lá cây. Ngoài ra trong ảnh còn có Trình Chi, Lý Vĩnh Quý, Hàn Thiện Tục (lồng vai Hắc Hùng Tinh do Hạng Hán đóng)...

Các diễn viên lồng tiếng khi thực hiện phần hậu kỳ cho tập Họa từ Quan âm viện. Lý Dương (người lồng tiếng cho nhân vật Tôn Ngộ Không) và Trương Vân Minh (Đường Tăng) cùng mặc áo xanh lá cây. Ngoài ra trong ảnh còn có Trình Chi, Lý Vĩnh Quý, Hàn Thiện Tục (lồng vai Hắc Hùng Tinh do Hạng Hán đóng)...

Từ trái qua: Lý Vĩnh Quý (Quảng Trí hòa thượng, cũng là người đóng chủ quán trọ tập một), Trình Chi (Kim Trì trưởng lão), Trương Vân Minh, Lý Dương lồng tiếng tập Họa từ Quan âm viện. Lý Dương chỉ tham gia đoàn những năm 1982 - 1985. Phần lồng tiếng cho nhân vật Tôn Ngộ Không giai đoạn 1986 - 1988 do Lý Thế Hoành đảm nhiệm.

Từ trái qua: Lý Vĩnh Quý (Quảng Trí hòa thượng, cũng là người đóng chủ quán trọ tập một), Trình Chi (Kim Trì trưởng lão), Trương Vân Minh, Lý Dương lồng tiếng tập Họa từ Quan âm viện. Lý Dương chỉ tham gia đoàn những năm 1982 - 1985. Phần lồng tiếng cho nhân vật Tôn Ngộ Không giai đoạn 1986 - 1988 do Lý Thế Hoành đảm nhiệm.

Ảnh của Lý Pha, Lý Dương, Trương Vân Minh (hàng sau), Thân Tĩnh (áo trắng góc trái, lồng tiếng cho nhân vật Cao Thúy Lan), Lý Văn Linh (lồng tiếng Cao phu nhân) khi thực hiện hậu kỳ tập Thu phục Trư Bát Giới. Trong số các diễn viên chính, duy nhất Diêm Hoài Lễ tự lồng tiếng cho vai Sa Tăng.

Ảnh của Lý Pha, Lý Dương, Trương Vân Minh (hàng sau), Thân Tĩnh (áo trắng góc trái, lồng tiếng cho nhân vật Cao Thúy Lan), Lý Văn Linh (lồng tiếng Cao phu nhân) khi thực hiện hậu kỳ tập Thu phục Trư Bát Giới. Trong số các diễn viên chính, duy nhất Diêm Hoài Lễ tự lồng tiếng cho vai Sa Tăng.

Các chuyên gia hóa trang chú tâm trang điểm cho Á Tuyết Mai và Khương Tú Hoa - những diễn viên đảm nhận vai yêu nữ hầu Bạch thử tinh ở động không đáy. 

Các chuyên gia hóa trang chú tâm trang điểm cho Á Tuyết Mai và Khương Tú Hoa - những diễn viên đảm nhận vai yêu nữ hầu Bạch thử tinh ở động không đáy. 

Dương Vân Phi còn gọi là Nhi Nhi, con gái Dương Khiết và Vương Sùng Thu, theo đoàn từ năm 14 tuổi, học và tham gia đội hóa trang.

Dương Vân Phi còn gọi là Nhi Nhi, con gái Dương Khiết và Vương Sùng Thu, theo đoàn từ năm 14 tuổi, học và tham gia đội hóa trang.

Đạo diễn và Triệu Hân Bồi (sinh 1977), đóng vai Hồng Hài Nhi. Bức ảnh này được chụp năm 1985 tại Cát Lâm.

Đạo diễn và Triệu Hân Bồi (sinh 1977), đóng vai Hồng Hài Nhi. Bức ảnh này được chụp năm 1985 tại Cát Lâm.

Các diễn viên Từ Thiếu Hoa, Thôi Cảnh Phú, Lục Tiểu Linh Đồng, Lưu Đại Cương (từ phải sang trái).

Các diễn viên Từ Thiếu Hoa, Thôi Cảnh Phú, Lục Tiểu Linh Đồng, Lưu Đại Cương (từ phải sang trái).

Đạo diễn Dương Khiết trả lời phỏng vấn. Bên cạnh bà là các diễn viên Trì Trọng Thụy, Lục Tiểu Linh Đồng, Thôi Cảnh Phú, Lưu Đại Cương.

Đạo diễn Dương Khiết trả lời phỏng vấn. Bên cạnh bà là các diễn viên Trì Trọng Thụy, Lục Tiểu Linh Đồng, Thôi Cảnh Phú, Lưu Đại Cương.

Khi đến núi Thanh Thành (Đô Giang Yển, Tứ Xuyên), Uông Việt và Ngô Quế Linh (diễn viên đóng vai Trấn Nguyên đại tiên) muốn thể hiện sự tôn kính đạo Lão nên tới xin chữ một đạo sỹ.

Khi đến núi Thanh Thành (Đô Giang Yển, Tứ Xuyên), Uông Việt và Ngô Quế Linh (diễn viên đóng vai Trấn Nguyên đại tiên) muốn thể hiện sự tôn kính đạo Lão nên tới xin chữ một đạo sỹ.

Họ không muốn phật lòng các đạo sỹ ở đây khi phim đề cao đạo Phật.

Họ không muốn phật lòng các đạo sỹ ở đây khi phim đề cao đạo Phật.

Nhà thơ Diêm Túc (đứng giữa Lục Tiểu Linh Đồng, Lý Linh Ngọc) trong một buổi giao lưu cùng người hâm mộ. Ông là người đặt lời cho tất cả bài hát trong phim, trừ Thủ kình quy lai do Đới Anh Lộc và Tình nhi nữ do Dương Khiết soạn lời Lý Linh Ngọc cũng là người hát Tình nhi nữ bản phim sử dụng từ 1988 đến nay.

Nhà thơ Diêm Túc (đứng giữa Lục Tiểu Linh Đồng, Lý Linh Ngọc) trong một buổi giao lưu cùng người hâm mộ. Ông là người đặt lời cho tất cả bài hát trong phim, trừ Thủ kình quy lai do Đới Anh Lộc và Tình nhi nữ do Dương Khiết soạn lời Lý Linh Ngọc cũng là người hát Tình nhi nữ bản phim sử dụng từ 1988 đến nay.

Ảnh chụp các diễn viên năm 1989. Khi đó, Vu Hồng (góc phải) đã trở thành vợ của diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng. Bà thường xuyên có mặt bên cạnh ông trong các chuyến lưu diễn.

Ảnh chụp các diễn viên năm 1989. Khi đó, Vu Hồng (góc phải) đã trở thành vợ của diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng. Bà thường xuyên có mặt bên cạnh ông trong các chuyến lưu diễn.

Đạo diễn Dương Khiết và các diễn viên Tả Đại Phân, An Vân Vũ, Lý Nhuận Sinh, Dương Ngọc Chương (đóng vai Quan Âm, ba ông Phúc - Lộc - Thọ) năm 1983.

Đạo diễn Dương Khiết và các diễn viên Tả Đại Phân, An Vân Vũ, Lý Nhuận Sinh, Dương Ngọc Chương (đóng vai Quan Âm, ba ông Phúc - Lộc - Thọ) năm 1983.

Dương Khiết đứng giữa Tào Đạc (Hoàng Mi yêu vương, tập Vào nhầm Tiểu lôi âm) và Lâm Chí Khiêm, năm 1986.  (Nguồn: Zing News)

Dương Khiết đứng giữa Tào Đạc (Hoàng Mi yêu vương, tập Vào nhầm Tiểu lôi âm) và Lâm Chí Khiêm, năm 1986. (Nguồn: Zing News)

Bình luận
vtcnews.vn