Anh Đức giành Quả bóng vàng Việt Nam, Công Vinh chỉ về hạng 3

Thể thaoThứ Tư, 06/01/2016 09:22:00 +07:00

Anh Đức là cái tên xứng đáng nhất giành Quả bóng vàng Việt Nam 2015.

(VTC News)- Anh Đức là cái tên xứng đáng nhất giành Quả bóng vàng Việt Nam 2015.

Anh Đức là cầu thủ hay nhất V-League 2015, vô địch V-League 2015, giành Cúp Quốc gia 2015, Siêu cúp Quốc gia và dù không có đóng góp cho đội tuyển Việt Nam nhưng anh vẫn xứng đáng được xướng danh cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2015. Mùa giải 2015, Anh Đức đá 28 trận, ghi 12 bàn.

Anh Đức 31 tuổi khi lần đầu đoạt Quả bóng vàng Việt Nam, vượt qua mốc 30 tuổi mà Minh Phương từng xác lập.
 Anh Đức là tiền đạo hay nhất Việt Nam 2015
  Anh Đức là tiền đạo hay nhất Việt Nam 2015
Trái ngược với Anh Đức, Công Vinh dù mờ nhạt trong phân nửa mùa giải tại B.Bình Dương do mâu thuẫn với HLV Lê Thụy Hải nhưng màn trình diễn ở ĐTQG thì thật sự thuyết phục. Hơi tiếc khi Công Vinh cùng các đồng đội không có danh hiệu nào để làm đối trọng với Anh Đức. Vì thế, Công Vinh chỉ giành được Quả bóng đồng. Công Vinh đá 28 trận, ghi 7 bàn.

Trả lời phỏng vấn trước Gala, Công Vinh cho biết nếu được bầu thì anh sẽ bầu cho bản thân danh hiệu Quả bóng vàng. Tuy nhiên, Công Vinh nghĩ Văn Quyết xứng đáng đứng lên bục cao nhất.
Văn Quyết lần thứ 2 liên tiếp giành Quả bóng bạc
Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Văn Quyết. Tiền đạo của Hà Nội T&T có một mùa giải ổn định, cùng đội bóng thủ đô cán đích ở vị trí á quân. Anh đá 32 trận, ghi 15 bàn.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn