Ảnh: Đốn bỏ hàng cổ thụ trăm tuổi lớn nhất ở Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 29/01/2015 10:37:00 +07:00

120 cây xà cừ trăm tuổi dọc tuyến Nguyễn Trãi, Trần Phú đang bị đốn bỏ, nhiều người dân tiếc nuối trước việc hy sinh hàng cổ thụ

Chiều 28/1, khu vực dọc tuyến đường ngổn ngang với việc hơn 100 cây xà cừ có đường kính lớn hơn 50 cm, cao từ 14 m đến 20 m trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) và Trần Phú (Hà Đông) bị đốn bỏ. Đây là vụ đốn hạ quy mô nhất từ trước tới nay ở Hà Nội nhằm phục vụ thi công tuyến đường sắt trên cao.

Chiều 28/1, khu vực dọc tuyến đường ngổn ngang với việc hơn 100 cây xà cừ có đường kính lớn hơn 50 cm, cao từ 14 m đến 20 m trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) và Trần Phú (Hà Đông) bị đốn bỏ. Đây là vụ đốn hạ quy mô nhất từ trước tới nay ở Hà Nội nhằm phục vụ thi công tuyến đường sắt trên cao.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, các cây này chủ yếu phát triển nghiêng về phía đường sắt đô thị và có thể gây nguy hiểm nếu bị gãy đổ. Đây là loạt cây cổ thụ có tuổi đời gần 100 năm. Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (thuộc Sở xây dựng Hà Nội) chịu trách nhiệm giám sát quản lý.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, các cây này chủ yếu phát triển nghiêng về phía đường sắt đô thị và có thể gây nguy hiểm nếu bị gãy đổ. Đây là loạt cây cổ thụ có tuổi đời gần 100 năm. Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (thuộc Sở xây dựng Hà Nội) chịu trách nhiệm giám sát quản lý.

Ban ngày toàn bộ số cành cây sẽ được chặt bỏ, về đêm phần thân cây được chặt sau để tránh ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Trãi.

Ban ngày toàn bộ số cành cây sẽ được chặt bỏ, về đêm phần thân cây được chặt sau để tránh ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Trãi.

Đại diện ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị cho biết, toàn bộ số gỗ sẽ được xác nhận khối lượng sau đó được đấu giá giảm trừ quyết toán vào khối lượng thực hiện công việc đơn vị chịu trách nhiệm chặt bỏ.

Đại diện ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị cho biết, toàn bộ số gỗ sẽ được xác nhận khối lượng sau đó được đấu giá giảm trừ quyết toán vào khối lượng thực hiện công việc đơn vị chịu trách nhiệm chặt bỏ.

Đường Nguyễn Trãi bị ùn ứ vào đầu giờ chiều 28/1, do việc chặt hạ chiếm nửa lòng đường.

Đường Nguyễn Trãi bị ùn ứ vào đầu giờ chiều 28/1, do việc chặt hạ chiếm nửa lòng đường.

Nhiều người dân quanh khu vực này tỏ ra tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác.

Nhiều người dân quanh khu vực này tỏ ra tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác.

Những gốc cây xà cừ này sẽ được lấy cả phần rễ để đảm bảo quy trình đấu giá và tiết kiệm.

Những gốc cây xà cừ này sẽ được lấy cả phần rễ để đảm bảo quy trình đấu giá và tiết kiệm.

Đại diện Công ty cây xanh Hà Nội khẳng định, cây xà cừ không phải là loại cây đô thị vì cây to, rễ chùm nông.

Đại diện Công ty cây xanh Hà Nội khẳng định, cây xà cừ không phải là loại cây đô thị vì cây to, rễ chùm nông.

Sở Giao thông Vận tải đã có phương án trình thành phố, sau khi chặt hạ cây, phần dải phân cách giữa được san phẳng để tăng diện tích cho làn xe cơ giới.

Sở Giao thông Vận tải đã có phương án trình thành phố, sau khi chặt hạ cây, phần dải phân cách giữa được san phẳng để tăng diện tích cho làn xe cơ giới.

Bình luận
vtcnews.vn