Ảnh: Cuộc đời chìm nổi của người phụ nữ nổi tiếng nhất Myanmar

Thế giớiThứ Ba, 10/11/2015 04:00:00 +07:00

Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập ở Myanmar là người phụ nữ từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Bà Aung San Suu Kyi (áo trắng) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình khi 2 tuổi năm 1947

Bà Aung San Suu Kyi (áo trắng) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình khi 2 tuổi năm 1947

Năm 1988, những người biểu tình nghe bà Aung San Suu Kyi phát biểu ở Rangoon

Năm 1988, những người biểu tình nghe bà Aung San Suu Kyi phát biểu ở Rangoon

Bà Aung San Suu Kyi ngồi cùng các lãnh đạo đối lập ở Myanmar năm 1988

Bà Aung San Suu Kyi ngồi cùng các lãnh đạo đối lập ở Myanmar năm 1988

Bà Aung San Suu Kyi trong một cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền quân sự năm 1989

Bà Aung San Suu Kyi trong một cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền quân sự năm 1989

Bà Aung San Suu Kyi đội mũ tre trong một hoạt động năm 1989 ở Rangoon

Bà Aung San Suu Kyi đội mũ tre trong một hoạt động năm 1989 ở Rangoon

Trầm tư bên bờ một con sông phía Bắc Rangoon

Trầm tư bên bờ một con sông phía Bắc Rangoon

Chồng Michael Aris và con trai Alexander bà nhận giải Nobel Hòa bình hộ năm 1991

Chồng Michael Aris và con trai Alexander bà nhận giải Nobel Hòa bình hộ năm 1991

Bà đặt vòng hoa viếng cha năm 1995

Bà đặt vòng hoa viếng cha năm 1995

Bà Aung San Suu Kyi bị các phóng viên vây kín trong ngày đầu tiên được phóng thích sau khi bị quản thúc tại nhà năm 1995

Bà Aung San Suu Kyi bị các phóng viên vây kín trong ngày đầu tiên được phóng thích sau khi bị quản thúc tại nhà năm 1995

Bà đọc diễn văn cùng các nhà lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) bên ngoài của mình ở Rangoon năm 1996

Bà đọc diễn văn cùng các nhà lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) bên ngoài của mình ở Rangoon năm 1996

Bà Aung San Suu Kyi bên trong ngôi nhà của mình ở Rangoon năm 1996

Bà Aung San Suu Kyi bên trong ngôi nhà của mình ở Rangoon năm 1996

Aung San Suu Kyi nói chuyện với những người ủng hộ mình nhân dịp 49 năm kỷ niệm độc lập của Myanmar năm 1997

Aung San Suu Kyi nói chuyện với những người ủng hộ mình nhân dịp 49 năm kỷ niệm độc lập của Myanmar năm 1997

Năm 2002, bà tổ chức cuộc họp báo sau khi hoàn toàn được giải phóng khỏi hình thức quản thúc tại nhà

Năm 2002, bà tổ chức cuộc họp báo sau khi hoàn toàn được giải phóng khỏi hình thức quản thúc tại nhà

Bà được người dân vây kín khi đến trụ sở đảng NLD năm 2002

Bà được người dân vây kín khi đến trụ sở đảng NLD năm 2002

Aung San Suu Kyi trong cuộc gặp với Bộ trưởng Lao động Myanmar năm 2008

Aung San Suu Kyi trong cuộc gặp với Bộ trưởng Lao động Myanmar năm 2008

Người biểu tình ở Bangkok cầm bức ảnh Aung San Suu Kyi năm 2009

Người biểu tình ở Bangkok cầm bức ảnh Aung San Suu Kyi năm 2009

Bà Aung San Suu Kyi gặp trợ lý ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell (phải) và phụ trách Đại sứ quán Mỹ Larry Dinger ở Rangoon năm 2010

Bà Aung San Suu Kyi gặp trợ lý ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell (phải) và phụ trách Đại sứ quán Mỹ Larry Dinger ở Rangoon năm 2010

Những người Myanmar tổ chức sinh nhật lần thứ 65 cho bà ở Bucheon, Hàn Quốc năm 2010

Những người Myanmar tổ chức sinh nhật lần thứ 65 cho bà ở Bucheon, Hàn Quốc năm 2010

Ngôi nhà bà Aung San Suu Kyi bị quản thúc trong nhiều năm ở Rangoon

Ngôi nhà bà Aung San Suu Kyi bị quản thúc trong nhiều năm ở Rangoon

Ngày 13/11/2010, bà Aung San Suu Kyi chào người ủng hộ bên ngoài nhà mình sau khi chính thức được tự do

Ngày 13/11/2010, bà Aung San Suu Kyi chào người ủng hộ bên ngoài nhà mình sau khi chính thức được tự do

Bà Aung San Suu Kyi vẫy tay với người ủng hộ tháng 11/2010

Bà Aung San Suu Kyi vẫy tay với người ủng hộ tháng 11/2010

Ngày 14/11/2010, bà Aung San Suu Kyi đến thăm trụ sở đảng NLD ở Rangoon

Ngày 14/11/2010, bà Aung San Suu Kyi đến thăm trụ sở đảng NLD ở Rangoon

Bình luận
vtcnews.vn