Ảnh: Cháy khu nhà tạm giữa thủ đô, dân nghèo nháo nhác chạy lửa

Thời sựThứ Tư, 13/05/2015 04:50:00 +07:00

Vụ hỏa hoạn tại hồ Linh Quang thiêu rụi hàng trăm mét vuông nhà trọ, cùng nhiều vật dụng tiền bạc của người dân lao động nghèo

Khoảng 13h30 chiều ngày 13/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực ngõ Linh Quang (Khâm Thiên, Hà Nội). Theo một số người dân sống quanh khu vực cho biết, vụ cháy xuất phát từ khu vực bãi rác ven hồ, sau đó lan rộng ra các khu nhà trọ xung quanh.

Khoảng 13h30 chiều ngày 13/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực ngõ Linh Quang (Khâm Thiên, Hà Nội). Theo một số người dân sống quanh khu vực cho biết, vụ cháy xuất phát từ khu vực bãi rác ven hồ, sau đó lan rộng ra các khu nhà trọ xung quanh.

Hàng ngàn người dân sống trong khu vực cũng như khu xóm trọ hoảng loạn thu dọn đồ đạc chạy khỏi đám cháy.

Hàng ngàn người dân sống trong khu vực cũng như khu xóm trọ hoảng loạn thu dọn đồ đạc chạy khỏi đám cháy.

Tại khu vực cháy, khói bốc lên mù mịt kèm theo những tiếng nổ.

Tại khu vực cháy, khói bốc lên mù mịt kèm theo những tiếng nổ.

Theo quan sát của PV báo điện tử VTC News, khu nhà trọ chủ yếu được xây dựng bằng vật liệu gỗ, tre, khiến đám cháy càng dễ lan rộng.

Theo quan sát của PV báo điện tử VTC News, khu nhà trọ chủ yếu được xây dựng bằng vật liệu gỗ, tre, khiến đám cháy càng dễ lan rộng.

Được biết, xóm trọ ở đây chủ yếu là lao động nghèo, họ ở đây đã được 10 năm, vì giá thuê nhà trọ rẻ, chỉ có từ 800 tới 1 triệu đồng/tháng.

Được biết, xóm trọ ở đây chủ yếu là lao động nghèo, họ ở đây đã được 10 năm, vì giá thuê nhà trọ rẻ, chỉ có từ 800 tới 1 triệu đồng/tháng.

khói bụi mù mịt bao trùm cả một khu vực rộng lớn

khói bụi mù mịt bao trùm cả một khu vực rộng lớn

Cả khu xóm trọ hoảng loạn vì đám cháy quá lớn

Cả khu xóm trọ hoảng loạn vì đám cháy quá lớn

Chị Vũ Huyền Phúc,( 34 tuổi) sống trong xóm trọ cho biết: Tôi đang ngủ trưa thì nghe thấy tiếng nổ lách tách, lúc sau có tiếng người hô hoán kèm khói bốc mù mịt thì tôi mới biết là có đám cháy. Tôi chỉ kịp vơ lấy đôi dép và chiếc ví, còn lại chiếc xe đạp, đồ đạc quần áo đều cháy rụi cả.

Chị Vũ Huyền Phúc,( 34 tuổi) sống trong xóm trọ cho biết: Tôi đang ngủ trưa thì nghe thấy tiếng nổ lách tách, lúc sau có tiếng người hô hoán kèm khói bốc mù mịt thì tôi mới biết là có đám cháy. Tôi chỉ kịp vơ lấy đôi dép và chiếc ví, còn lại chiếc xe đạp, đồ đạc quần áo đều cháy rụi cả.

Bà Đào Thị Thêm (70 tuổi, làm nghề bán quạt giấy ở chợ Văn Chương) cho biết, tôi đang nghỉ trưa thì nghe thấy người ta hô hoán có cháy, tôi chỉ kịp vơ lấy đôi nạng, cùng ít vật dụng tháo chạy ra ngoài.

Bà Đào Thị Thêm (70 tuổi, làm nghề bán quạt giấy ở chợ Văn Chương) cho biết, tôi đang nghỉ trưa thì nghe thấy người ta hô hoán có cháy, tôi chỉ kịp vơ lấy đôi nạng, cùng ít vật dụng tháo chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giúp người dân sơ tán đồ đạc

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giúp người dân sơ tán đồ đạc

Bồng bế trẻ nhỏ chạy khỏi đám cháy

Bồng bế trẻ nhỏ chạy khỏi đám cháy

Những giọt nước mắt xót xa vì tiền tiết kiệm cùng vật dụng sinh hoạt, quần áo đều bị thiêu rụi, được biết, những người dân trong xóm trọ chủ yếu là những người bán xôi, ngô, nhặt đồng nát, hay lao động tự do ở chợ người.

Những giọt nước mắt xót xa vì tiền tiết kiệm cùng vật dụng sinh hoạt, quần áo đều bị thiêu rụi, được biết, những người dân trong xóm trọ chủ yếu là những người bán xôi, ngô, nhặt đồng nát, hay lao động tự do ở chợ người.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng CS PCCC Công an Tp Hà Nội đã điều 7 xe tới hiện trường. Tuy nhiên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn vì ngõ nhỏ, hẹp, xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường mà lực lượng CS PCCC phải bơm nước từ hồ Linh Quang lên để chữa cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng CS PCCC Công an Tp Hà Nội đã điều 7 xe tới hiện trường. Tuy nhiên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn vì ngõ nhỏ, hẹp, xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường mà lực lượng CS PCCC phải bơm nước từ hồ Linh Quang lên để chữa cháy.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy về cơ bản được dập tắt, dãy nhà trọ rộng khoảng 500m2 cùng nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy về cơ bản được dập tắt, dãy nhà trọ rộng khoảng 500m2 cùng nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân đám cháy. (Ảnh: Việt Linh)

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân đám cháy. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn