Ảnh: Cẩu loạt xe chây ì ra khỏi nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất

Thời sựThứ Ba, 02/02/2016 05:00:00 +07:00

Những ngày cuối năm, lượng người đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tăng đáng kể kèm theo đó là những chiếc ô tô dừng đỗ lì lợm quá thời gian quy định ở khu nhà ga.

Những ngày cuối năm, lượng người đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tăng đáng kể kèm theo đó là những chiếc ô tô dừng đỗ lì lợm quá thời gian quy định ở khu nhà ga sân bay.
Trong những ngày qua, tại khu vực ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông nghịt do nhiều Việt kiều về quê ăn Tết.
Trong những ngày qua, tại khu vực ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông nghịt do nhiều Việt kiều về quê ăn Tết. 
Tại khu vực ga quốc nội, vào giờ cao điểm cũng rất đông khiến toàn bộ khu vực nhà ga sân bay luôn ùn ứ.
Tại khu vực ga quốc nội, vào giờ cao điểm cũng rất đông khiến toàn bộ khu vực nhà ga sân bay luôn ùn ứ. 
Nhiều ôtô đỗ quá 3 phút khiến lực lượng chức năng nhắc nhở không xuể. Các tài xế dừng xe trước cửa ga để vào phía trong đón người. Lực lượng an ninh thổi còi, thông báo bằng loa nhiều lần vẫn không thấy chủ xe xuất hiện
Nhiều ôtô đỗ quá 3 phút khiến lực lượng chức năng nhắc nhở không xuể. Các tài xế dừng xe trước cửa ga để vào phía trong đón người. Lực lượng an ninh thổi còi, thông báo bằng loa nhiều lần vẫn không thấy chủ xe xuất hiện 
Với lý do đỗ xe sai quy định, đội bảo vệ sân bay thực hiện việc khóa bánh.
Với lý do đỗ xe sai quy định, đội bảo vệ sân bay thực hiện việc khóa bánh. 
Đặt bảng thông báo xe dừng, đỗ sai quy định lên phương tiện vi phạm.
Đặt bảng thông báo xe dừng, đỗ sai quy định lên phương tiện vi phạm. 
Còn lực lượng CSCĐ thì ghi hình.
Còn lực lượng CSCĐ thì ghi hình. 
Thanh tra giao thông, an ninh sân bay và tài xế vi phạm cùng ký biên bản vi phạm hành chính, đồng thời cho xe cẩu vào để tiến hành bốc ôtô vi phạm đi.
Thanh tra giao thông, an ninh sân bay và tài xế vi phạm cùng ký biên bản vi phạm hành chính, đồng thời cho xe cẩu vào để tiến hành "bốc" ôtô vi phạm đi. 
Tài xế Nguyễn Hữu Đấu (TP Bạc Liêu) cho biết, do lần đầu chạy xe lên sân bay, không rõ quy định nên để phương tiện trước cửa để vào đón người thân.
Tài xế Nguyễn Hữu Đấu (TP Bạc Liêu) cho biết, do lần đầu chạy xe lên sân bay, không rõ quy định nên để phương tiện trước cửa để vào đón người thân. 
Ngoài việc bị thanh tra giao thông lập biên bản, tài xế xe vi phạm còn phải trả tiền cho dịch vụ cứu hộ với mức phí 300.000-500.000 đồng, tùy loại xe. Một cán bộ an ninh sân bay cho biết, trong 3 ngày qua đã 9 lần gọi xe cứu hộ vào mặc dù không muốn.
Ngoài việc bị thanh tra giao thông lập biên bản, tài xế xe vi phạm còn phải trả tiền cho dịch vụ cứu hộ với mức phí 300.000-500.000 đồng, tùy loại xe. Một cán bộ an ninh sân bay cho biết, trong 3 ngày qua đã 9 lần gọi xe cứu hộ vào mặc dù không muốn. 
Video:Hàng ngàn người mắc kẹt ở sân bay Tân Sơn Nhất

Nguồn: Zing

Bình luận
vtcnews.vn