Ảnh: Cảnh sát cơ động cứu người trong bão

Thời sựThứ Năm, 16/10/2014 11:04:00 +07:00

Hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đã có mặt tại buổi diễn tập phương án đối phó với biến đổi khí hậu, cứu người khỏi vùng bão. (Theo Zing)

Ngày 15/10, trên khu vực cầu Yên (phường Lam Sơn, TP Hưng Yên), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 'Diễn tập phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự năm 2014'. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an nhấn mạnh, buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cũng như của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc

Ngày 15/10, trên khu vực cầu Yên (phường Lam Sơn, TP Hưng Yên), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 'Diễn tập phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự năm 2014'. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an nhấn mạnh, buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cũng như của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc

Cuộc diễn tập với sự tham gia với hơn 1200 người gồm lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát đường thủy và nhân dân cùng các trang thiết bị, phương tiện.

Cuộc diễn tập với sự tham gia với hơn 1200 người gồm lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát đường thủy và nhân dân cùng các trang thiết bị, phương tiện.

Tại cuộc diễn tập, các cán bộ, chiến sĩ thực hành kỹ thuật bơi cơ bản (bơi ếch, bơi trườn sấp), bơi cứu người đuối nước.

Tại cuộc diễn tập, các cán bộ, chiến sĩ thực hành kỹ thuật bơi cơ bản (bơi ếch, bơi trườn sấp), bơi cứu người đuối nước.

Lực lượng Cảnh sát cơ động sử dụng đội hình ca nô tuần tra tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát cơ động sử dụng đội hình ca nô tuần tra tìm kiếm cứu nạn.

Ca nô là phương tiện chính của lực lượng cảnh sát cơ động trong tình huống cứu nạn này.

Ca nô là phương tiện chính của lực lượng cảnh sát cơ động trong tình huống cứu nạn này.

Ban chỉ huy cũng đã đặt ra nhiều tình huống giả định như khi bão đổ bộ nhiều người dân ở đất liền cũng như trên biển vẫn bất chấp nguy hiểm bám trụ ở lại để trông coi tài sản. Lúc này, lực lượng Cảnh sát cơ động có nhiệu vụ động viên và trong tình huống cần thiết thì bắt buộc phải cưỡng chế để đảm bảo tính mạng người dân. Lợi dụng thời tiết mưa gió nhiều người xấu trộm cắp tài sản thì cảnh sát phải khống chế kịp thời.

Ban chỉ huy cũng đã đặt ra nhiều tình huống giả định như khi bão đổ bộ nhiều người dân ở đất liền cũng như trên biển vẫn bất chấp nguy hiểm bám trụ ở lại để trông coi tài sản. Lúc này, lực lượng Cảnh sát cơ động có nhiệu vụ động viên và trong tình huống cần thiết thì bắt buộc phải cưỡng chế để đảm bảo tính mạng người dân. Lợi dụng thời tiết mưa gió nhiều người xấu trộm cắp tài sản thì cảnh sát phải khống chế kịp thời.

Lực lượng công an sơ tán nhân dân ra khỏi vũng bão về nơi tập kết an toàn.

Lực lượng công an sơ tán nhân dân ra khỏi vũng bão về nơi tập kết an toàn.

Sơ tán tài sản cho người dân ra khỏi vùng bão.

Sơ tán tài sản cho người dân ra khỏi vùng bão.

Lực lượng cảnh sát cơ động khống chế những kẻ lợi dụng bão để trộm cắp tài sản của nhân dân.

Lực lượng cảnh sát cơ động khống chế những kẻ lợi dụng bão để trộm cắp tài sản của nhân dân.

Luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Bình luận
vtcnews.vn