Anh cãi nhau, em trai lĩnh 17 năm tù

Pháp luậtThứ Năm, 19/08/2010 01:34:00 +07:00

(VTC News) – Vừa đi chơi về, thấy anh ruột đang cãi nhau với khách, Thanh lẳng lặng ra sau nhà lấy dao rồi lao vào đâm tới tấp anh Sách khiến anh chết tại chỗ.

(VTC News) – Vừa đi chơi về, thấy anh ruột đang cãi nhau với khách, Thanh lẳng lặng ra sau nhà lấy dao rồi lao vào đâm tới tấp anh Sách khiến anh chết ngay sau đó.

Huỳnh Ngọc Thanh tại tòa 
Sáng 17/8, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Thanh (20 tuổi, trú tổ 13, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). HĐXX đã tuyên phạt y án 17 năm tù đối với Huỳnh Ngọc Thanh theo bản án sơ thẩm.


Theo cáo trạng, vào lúc 18 giờ ngày 11/11/2009, anh Trần Sách (39 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) mang xe máy đến tiệm sửa xe của anh Huỳnh Ngọc Lành (30 tuổi, trú cùng phường) để sửa.

Qua kiểm tra, anh Lành cho rằng xe không sửa được, anh Sách không đồng tình nên hai bên đã xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát.Vừa đi chơi về, thấy chuyện “bất bình”, Thanh liền chạy vào trong nhà lấy dao rồi lao vào đâm anh Sách khiến anh chết ngay sau đó.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Thanh bị lực lượng Công an bắt giữ trong khi lẩn trốn.

* Cùng ngày,trong một diễn biến khác ,Tòa Tối cao tại Đà Nẵng cũng đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đã tuyên y án 18 năm tù theo bản án sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Quang Dũng (37 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Theo cáo trạng thì từ tháng 6/2006 đến tháng 3/2009, Dũng dùng những bản thông báo giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bán cho người khác photo lại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên đến trên 11 tỷ đồng từ nhiều người nhẹ dạ.

Yến Viễn
Bình luận
vtcnews.vn