Ảnh: Các hạm đội 'khủng' diễu hành ở Thái Bình Dương

Thế giớiThứ Bảy, 11/08/2012 06:50:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc tập trận Hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC đang đi gần đến cuối, ngày càng có nhiều hình ảnh về các hạm đội khổng lồ trên Thái Bình Dương.

(VTC News) - Cuộc tập trận Hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC đang đi gần đến cuối, ngày càng có nhiều hình ảnh về các hạm đội khổng lồ trên Thái Bình Dương.

RIMPAC 2012 là lần thứ 23 cuộc tập trận hải quân toàn cầu này được tổ chức kể từ năm 1971. Nội dung chủ yếu của nó là luyện tập cách đối phó với tàu ngầm cũng như chiến đấu với cướp biển.

Đây là cơ hội để hải quân các nước nâng cao trình độ đồng thời thắt chặt hợp tác để đảm bảo an ninh trên biển. Việt Nam cũng có mặt trong cuộc tập trận khổng lồ này với vai trò là người quan sát.

Đây là cuộc tập trận 2 năm một lần, do Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ đứng ra tổ chức ở Hawaii và một số vùng biển xung quanh.


Tàu JS Shirane của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (gần) và tàu khu trục lớp Oliver Hazard Perry, USS Reuben James của Mỹ (xa) trong cuộc tập trận RIMPAC 

Tàu chiến và tàu ngầm hành quân theo đội hình gần đảo Hawaii 

Rất ít quốc gia có khả năng triển khai hải quân ở các vùng biển viễn dương 

Đội hình hoành tráng của các tàu chiến tham gia RIMPAC 

Những hạm đội như thế này đang làm bá chủ đại dương 

Tàu khu trục RFS Admiral Panteleyev lớp Udaloy của Hải quân Nga (gần) đi cạnh tàu USS Essex, Mỹ và một số tàu chiến khác 

Các tàu hành quân theo đội hình tàu ngầm đi trước, tiếp theo là tàu sân bay, tàu khu trục, tàu khu trục nhỏ và các tàu tiếp nhiên liệu 

Các tàu sân bay khổng lồ với khả năng mang được hàng chục máy bay tiêm kích trên boong 

Tàu ngầm luôn đi đầu của đội hình 

Một tàu ngầm Mỹ đang rẽ sóng lao đi vun vút 

Một góc ảnh khác của các tàu chiến tại RIMPAC 

Các tàu chiến đến từ Mexico và Hàn Quốc 

Các tàu chiến Singapore, Mỹ, Anh và Nga tại RIMPAC 

Tàu ROKS Choi Young Hàn Quốc (gần) và tàu USNS Matthew Perry của Mỹ 

Tàu RSS Formidable của Singapore 

Tàu ngầm HMCS Victoria của Hải quân Canada 

Những vệt trắng ngoài cùng bên trái là do các tàu ngầm tạo ra 

Gần nhất là tàu ngầm ROKS Nae Dyong của Hải quân Hàn Quốc 

Tàu ngầm Nae Dyong của Hải quân Hàn Quốc 

Tàu ngầm Hàn Quốc rẽ sóng Thái Bình Dương 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn