Anh bỏ tù người phụ nữ đem con gia nhập IS

Thế giớiThứ Ba, 02/02/2016 07:29:00 +07:00

Shakil đem theo cậu con trai 1 tuổi, nói dối gia đình đi du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó vượt biên vào Syria và gia nhập nhóm cực đoan IS.

Shakil đem theo cậu con trai 1 tuổi, nói dối gia đình đi du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó vượt biên vào Syria và gia nhập nhóm cực đoan IS.

Ngày 1/2, tòa án ở Birmingham, miền trung nước Anh đã kết án 6 năm tù giam một phụ nữ trẻ đem con nhỏ 1 tuổi sang Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo AP, toà án Birmingham, miền trung nước Anh đã tuyên phạt Tareena Shakil (26 tuổi) 6 năm tù giam với tội danh gia nhập IS và tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố trên mạng xã hội.
Tareena Shakil
Tareena Shakil 
Theo cáo trạng, hồi tháng 10/2014, Shakil đem theo cậu con trai 1 tuổi, nói dối gia đình đi du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó vượt biên vào Syria và gia nhập nhóm cực đoan IS.

Tại thành trì IS ở Raqqa, Shakil cùng nhiều phụ nữ khác bị giam giữ trong một ngôi nhà lớn để đào tạo thành "cô dâu thánh chiến". Tại đây, bà mẹ người Anh còn đăng ảnh con trai mình bên một khẩu súng lên mạng xã hội.

"Bị cáo nhận thức rõ rằng tương lai con trai mình sẽ bị "tẩy não" và sống một cuộc sống như một chiến binh IS", thẩm phán Melbourne Inman tuyên bố.

Đến tháng 1/2015, sau khi đăng nhiều dòng trạng thái "Tôi muốn rời khỏi IS" lên mạng xã hội, Shakil đã rời khỏi Syria, đến Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường bộ để quay trở lại Anh. Bà mẹ trẻ bị đội chống khủng bố bắt giữ ngay khi hạ cánh xuống sân bay Heathrow, London hôm 18/2. Con trai được đưa đi chỗ khác chăm sóc.

"Shakil nhận thấy cuộc sống dưới ách cai trị của IS quá nghiêm ngặt", thẩm phán Melbourne Inman cho biết thêm.

Trong điện thoại bà mẹ trẻ, cảnh sát phát hiện những bức ảnh chụp Shakil cầm súng trường tấn công AK-4 lẫn súng ngắn.

Với án phạt 6 năm tù giam, Shaki đã trở thành phụ nữ Anh đầu tiên bị kết án do tham gia IS và tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố.

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn