Anh bị bắt, em hô to vu khống công an đánh người

Pháp luậtThứ Năm, 21/04/2011 12:11:00 +07:00

(VTC News) – Trên đường về trụ sở, Huy vùng vẫy để bỏ chạy nhưng bị tổ công tác khống chế. Thấy vậy, em ruột của Huy là Linh hô to: “Công an đánh người”.

(VTC News) – Trên đường về trụ sở, Huy vùng vẫy để bỏ chạy nhưng bị tổ công tác khống chế. Thấy vậy, em ruột của Huy là Linh hô to: “Công an đánh người”.

Sáng 20/4, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã xử lưu động và tuyên phạt Phan Cúc Huy (SN 1987, trú 25/24 Hà Thanh, Nha Trang) 6 tháng tù, Phan Lê Nhật Linh (em gái Huy, SN 1994, trú cùng địa chỉ trên) 4 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Tối ngày 7/12/2010, Công an phường Phương Sài nhận được tin báo tại cổng chào đường Phan Đình Giót có hai nhóm thanh niên cầm hung khí chuẩn bị đánh nhau nên anh Trần Quang Sơn và Lê Minh Thanh mặc trang phục cảnh sát đến hiện trường.

Tại đây, tổ công tác thấy Huy cùng 2 thanh niên, mỗi người cầm một cây sắt dài khoảng 80cm đang chuẩn bị đánh nhau nên áp giải Huy về trụ sở Công an phường làm việc, hai đối tượng kia vứt hai cây sắt bỏ chạy.

Trên đường về gần đến trụ sở, Huy vùng vẫy để bỏ chạy nhưng bị tổ công tác khống chế. Thấy vậy, em ruột của Huy là Linh hô to: “Công an đánh người”.

Khi nghe em gái hô như vậy, Huy dùng tay đánh lại anh Sơn và dùng miệng cắn vào tay trái anh Sơn gây thương tích 3%. Cùng lúc, Linh chạy vào kéo tay, xô đẩy, nắm cổ áo anh Nghiêm giật rách cổ áo thun và làm xây xát ở tay trái, còn anh Thanh trong lúc hỗ trợ đồng nghiệp cũng bị bầm tím đầu gối trái và xây xát ở cẳng tay trái.

Sau khi có sự trợ giúp của ban bảo vệ dân phố, Huy được đưa về trụ sở Công an phường làm việc, còn Linh đứng ngoài hô hào gây mất trật tự. Đến khi lực lượng cảnh sát trật tự - Công an TP. Nha Trang đến mới đưa được Linh về trụ sở Công an phường làm việc.

Xuân Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn