Ảnh: Ám ảnh nỗi lo bị 'vực tử thần' nuốt chửng

Thời sựThứ Tư, 28/08/2013 03:00:00 +07:00

Người dân ở khu dân cư tại tổ 50, khu Hải Sơn 1, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang nơm nớp nỗi lo bị “vực tử thần” nuốt chửng.

Con ngõ nhỏ dẫn đến nhà ông Thành bị phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Con ngõ nhỏ dẫn đến nhà ông Thành bị phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Vết nứt lớn xuất hiện sau đêm 26-8 tại một nhà dân tổ 50, khu Hải Sơn 1. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Vết nứt lớn xuất hiện sau đêm 26-8 tại một nhà dân tổ 50, khu Hải Sơn 1. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Gia đình ông Đỗ Xuân Trường hối hả di chuyển đồ đạc khỏi nơi cư trú, nhà ông Trường ngay sát nhà ông Thành và cũng xuất hiện nhiều vết sụt lún. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Gia đình ông Đỗ Xuân Trường hối hả di chuyển đồ đạc khỏi nơi cư trú, nhà ông Trường ngay sát nhà ông Thành và cũng xuất hiện nhiều vết sụt lún. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Cách nhà ông Thành không xa, một vết nứt lớn xuất hiện tại nhà của ông Nguyễn Trung Kiên. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Cách nhà ông Thành không xa, một vết nứt lớn xuất hiện tại nhà của ông Nguyễn Trung Kiên. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Người dân địa phương đang tích cực lấp lại hố sụt lún. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Người dân địa phương đang tích cực lấp lại hố sụt lún. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Khuôn mặt rầu rĩ của ông Bùi Bá Thành, vụ sụt lún đã khiến con gái ông bị thương và nhiều vật dụng có giá trị trong gia đình bị chôn vùi. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Khuôn mặt rầu rĩ của ông Bùi Bá Thành, vụ sụt lún đã khiến con gái ông bị thương và nhiều vật dụng có giá trị trong gia đình bị chôn vùi. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Móng của ngôi nhà đã bị nước bào mòn. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Móng của ngôi nhà đã bị nước bào mòn. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hố sụt lún sâu 3m và rộng hơn 7m nằm giữa ngôi nhà. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hố sụt lún sâu 3m và rộng hơn 7m nằm giữa ngôi nhà. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Cận cảnh hố tử thần tại nhà ông Bùi Bá Thành  (tổ 50, khu Hải Sơn 1, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). (Ảnh: Tuổi trẻ)

Cận cảnh hố tử thần tại nhà ông Bùi Bá Thành (tổ 50, khu Hải Sơn 1, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). (Ảnh: Tuổi trẻ)

Bình luận
vtcnews.vn