Ấn tượng cảnh hàng vạn con rắn lao vào nhau giao phối

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 19/01/2014 07:01:00 +07:00

(VTC News) – Hàng vạn con rắn lao vào nhau và cuộn thành từng vòng xoắn xuýt lấy nhau. (Ba La)

 

Mùa xuân là thời điểm kết đôi, giao phối để duy trì nòi giống của hàng ngàn con rắn sọc đỏ trong khu bảo tồn động vật hoang dã.

 

 

Khu bảo tồn Narcisse nằm ở phía bắc tỉnh Manitoba, thuộc Canada. Đây được gọi là vương quốc rắn, bởi số lượng rắn sọc đỏ lớn nhất thế giới.

 

 

Hàng năm, có không dưới 20.000 lượt du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng ‘mùa giao phối’ của hàng vạn con rắn.

 

 

Suốt mùa đông lạnh giá, chúng ẩn mình trong những hang đá vôi dưới lòng đất để ngủ đông.

 

 

Khi mùa xuân tới, những tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất thì chúng trườn ra khỏi ổ, bò lên cây, trườn trên những tảng đá, vờn trên mặt đất để tranh giành nhau giao phối.

 

 

Những chú rắn đực bò ra khỏi hang, kiên nhẫn chờ bạn tình xuất hiện để giao phối.

 

Cuộc chiến tranh giành các nàng rắn vô cùng căng thẳng với tỉ lệ khốc liệt 50 rắn đực trên 1 rắn cái.

 

Vì vậy, các chú rắn đực phải tranh giành lẫn nhau để giao phối với bạn tình.

 

Một chú rắn đực có tới 2 bộ phận sinh dục, vì vậy nếu có bị mất đi một bộ phận trong lúc tranh giành thì vẫn còn bộ phận nữa để giao phối.

 

Chúng nhanh chóng lao vào nhau và cuộn thành từng vòng xoắn xuýt lấy nhau.

 

Sau khi cuộc giao phối hoàn thành, rắn cái tiết ra hoóc môn pheromone nhằm thông báo mình đã có ‘chủ’ và hoàn thành việc giao phối để các con đực khác tránh xa.

 

Có 4 tụ điểm của rắn trong khu vực Narcisse. Các tụ điểm được quy hoạch nối liền nhau tạo thành một lối mòn dài 3 km.

 

Du khách có thể vào tận nơi loài rắn này sinh sống vì loài rắn này không có nọc độc.

 

Đầu năm 2000, thời tiết khắc nghiệt đã khiến hàng chục nghìn con rắn bị chết trước khi chúng quay trở lại kỳ nghỉ đông trong hang.

 

Ngoài ra, hàng ngàn con rắn đã bị nghiền nát bởi các phương tiện giao thông khi bò qua đường quốc lộ để trở về ‘nhà’.

 

Để bảo vệ và hạn chế những rủi ro đến với lũ rắn, chính quyền địa phương và ban quản lý khu bảo tồn đã xây dựng đường rào cao để hướng chúng đến hang an toàn.

 

Biện pháp này vô cùng hiệu quả, bởi đã giảm số lượng rắn chết vì giao thông mỗi năm xuống mức dưới 1000 con.

 

Hiện nơi đây là điểm tham quan kỳ thú đối với những du khách yêu thích động vật đặc biệt là loài rắn sọc đỏ này.

 

 

 
Bình luận
vtcnews.vn