Án oan, dùng nhục hình ở Sóc Trăng: Giữ nguyên đề nghị phạt tù các bị cáo

Pháp luậtThứ Ba, 06/10/2015 02:27:00 +07:00

Dùng nhục hình ở Sóc Trăng, ép các bị can nhận tội. VKSND tỉnh Sóc Trăng đang xét xử vụ án các cán bộ điều tra dùng nhục hình ở Sóc Trăng.

(VTC News) - Đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng giữ quyền công tố tại phiên tòa đã tranh tụng và bác bỏ quan điểm của luật sư và lời tự bào chữa của các bị cáo.

Ngày 6/10, tại phiên tòa xét xử vụ án oan, dùng nhục hình ở Sóc Trăng, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Sóc Trăng giữ quyền công tố tại phiên tòa đã tranh tụng và bác quan điểm của luật sư và lời tự bào chữa của các bị cáo.

VKS giữ nguyên quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Quân (nguyên thiếu tá, đội trưởng đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân - PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng) từ 13-18 tháng tù.

 Các bị cáo liên quan vụ án

Bị cáo Triệu Tuấn Hưng (nguyên đại úy, cấp phó của thiếu tá Quân) từ 24-36 tháng tù. Cả 2 bị cáo Quân và Hưng cùng bị truy tố tội “Dùng nhục hình”. Bị cáo Phạm Văn Núi (nguyên kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Sóc Trăng) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với mức đề nghị án là 12-18 tháng cải tạo không giam giữ.
Dự kiến ngày mai (7/10), sau gần 4 ngày xét xử, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Sóc Trăng sẽ tuyên án những người đã gây hàm oan cho 7 thanh niên ở địa phương trong vụ án dùng nhục hình ở Sóc Trăng.

Trước đó, ngày 6/7/2013, người dân phát hiện ông Lý Văn Dũng là người chạy xe ôm nằm chết trên đường. PC45, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt tạm giam các nghi can Trần Hol, Thạch Mươl, Trần Văn Đỡ, Trần Cua, Thạch Sô Phách và Khâu Sóc (cùng ngụ huyện Trần Đề) để điều tra hành vi “Giết người” và Nguyễn Thị Bé Diễm (28 tuổi, nhân viên quán nhậu) vì hành vi “Không tố giác tội phạm”.
Khi vụ án sắp kết thúc điều tra thì tháng 12/2013, Lê Thị Mỹ Duyên (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đến cơ quan công an tại TP.HCM đầu thú, thừa nhận đã thông đồng với Phan Thị Kim Xuyến (16 tuổi, ngụ huyện Trần Đề) để giết ông Dũng cướp tài sản.

VKSND tỉnh Sóc Trăng đã ký các quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với 7 bị can đã bắt trước đó và đình chỉ điều tra vụ án. Từ đây, 7 bị can bị bắt trước đó đã tố cáo bị cán bộ điều tra dùng nhục hình và ép cung, buộc nhận tội.

Video: Công an đi tuần tra bằng xe đạp

Phi Long
Bình luận
vtcnews.vn