Ấn Độ tuyên bố không ủng hộ trừng phạt Nga

Thế giớiChủ Nhật, 07/12/2014 09:36:00 +07:00

Nhật báo The Times of India ngày 7/12 đưa tin Ấn Độ sẽ không ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Phương Tây chống Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Nhật báo The Times of India ngày 7/12 đưa tin Ấn Độ sẽ không ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Phương Tây chống Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trước thềm chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới, Chính phủ Ấn Độ tuyên bố không thể tham gia bất cứ biện pháp trừng phạt nào nhằm vào Nga.
Ảnh minh họa 
Ajay Bisaria, quan chức Cục Á-Âu thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ, đánh giá các mối quan hệ Ấn - Nga là "đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền."

Ông nhấn mạnh rằng cả hai nước "có quan điểm tương đồng về các vấn đề toàn cầu quan trọng, trong đó có mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là ở Nga và các quốc gia láng giềng, cũng như sự cần thiết phải tháo ngòi nổ những căng thẳng kiểu Chiến tranh Lạnh đang ngày càng leo thang trong các mối quan hệ toàn cầu."

Theo kế hoạch, Tổng thống Putin sẽ công du Ấn Độ từ ngày 10-11/12 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - Nga thường niên lần thứ 15. Tại hội nghị, Ông Putin sẽ hội đàm song phương với Thủ tướng chủ nhà Narendra Modi.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn