Ấn Độ sắp trang bị “siêu sát thủ” cho tàu chiến

Thế giớiThứ Bảy, 30/01/2010 08:22:00 +07:00

(VTC News) - Tổ hợp vũ khí mới này có khả năng phát hiện, theo dõi, tiêu diệt đồng thời các mục tiêu trên bộ, trên không và trên biển.

(VTC News) - Ấn Độ đã nghiên cứu thành công tổ hợp vũ khí thế hệ mới để biên chế cho tất cả các loại tàu chiến lớp P-28 trong lực lượng hải quân nước này.

 

The Hindu ngày 29/1 đưa tin, tổ hợp vũ khí mới này được mật danh là GFCS (Gun Fire Control System). Nó có khả năng phát hiện, theo dõi, tiêu diệt đồng thời các mục tiêu trên bộ, trên không và trên biển.

 

Ấn Độ sẽ trang bị hệ thống vũ khí thế hệ mới cho tất cả tàu chiến thuộc lớp P-28

Tổ hợp vũ khí hiện đại này được trang bị thiết bị cảm biến, radar và  một bộ ống phóng. Nhờ thiết bị radar hoặc theo dõi hình ảnh mà GFCS có khả năng tự động điều chỉnh vũ khí thích hợp để tiêu diệt mục tiêu. 
 

Theo kế hoạch, tổ hợp GFCS sẽ chính thức bàn giao cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ vào ngày 2/2/2010. 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

 

 

Bình luận
vtcnews.vn