Ấn Độ: Nổ máy bay tiêm kích Mig-27

Thế giớiThứ Tư, 17/02/2010 09:09:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 16/2 máy bay tiêm kích Mig-27 của Không quân Ấn Độ đã đột nhiên phát nổ trong quá trình bay huấn luyện làm phi công tử nạn ngay tại chỗ.

(VTC News) – Ngày 16/2, máy bay tiêm kích Mig-27 của Không quân Ấn Độ đã đột nhiên phát nổ trong quá trình bay huấn luyện làm phi công tử nạn ngay tại chỗ.

 

Ria Novosti dẫn nguồn tin từ đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực thuộc căn cứ không quân “Hashimara” thuộc bang Tây Bengalia phía Đông Ấn Độ. Nguyên nhân vụ việc này vẫn đang được điều tra làm rõ.

 

Nổ máy bay tiêm kích Mig-21 tại phía Đông Ấn Độ, phi công tử nạn ngay tại chỗ. 
Còn nhớ vào năm 2009, Không quân Ấn Độ cũng đã từng mất 2 máy bay tiêm kích loại này: một chiếc nổ tại bang Rajasthan vào tháng 5 và một chiếc nổ tại Tây Bengalia vào tháng 10. Ngoài ra, cũng trong năm 2009 Không quân Ấn Độ còn mất 3 máy bay tiêm kích Mig-21 và 2 máy bay tiêm kích Su-30MKY.

 

Ngay từ đầu năm 2010 Ấn Độ đã phải công nhận rằng hơn một nửa số trang bị kỹ thuật quân sự của mình đã cũ và cần phải được nâng cấp hoặc thay thế, đặc biệt là phi đội máy bay tiêm kích từ thời Liên Xô sản xuất.

 

Một trong những máy bay chiến đấu chủ yếu trong Không quân Ấn Độ hiện nay chính là máy bay tiêm kích Mig-21. Tuy nhiên, trong tổng số 450 máy bay loại này đang trong biên chế thì chỉ khoảng 150-160 máy bay có khả năng làm việc.

 

Hiện nay, Ấn Độ đang hợp tác với Nga để tiến hành nghiên cứu, chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 trên cơ sở tổ hợp không quân tiền phương tiên tiến PAK FA để thay thế cho số máy bay đã cũ.

 

Theo con số thống kê chính thức thì trong vòng 20 năm trở lại đây Ấn Độ đã mất tới 265 máy bay tiêm kích dòng Mig do tai nạn và các nguyên nhân khác.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)
http://lenta.ru/news/2010/02/16/migcrash/

Bình luận
vtcnews.vn