Ấn Độ: Nghi vợ ngoại tình, chồng chặt đầu vợ đem diễu phố

VideoThứ Bảy, 10/10/2015 08:00:00 +07:00

Vì nghi ngờ vợ ngoại tình với con rể, một người đàn ông ở Ấn Độ đã cầm rìu chặt đầu vợ rồi xách đi diễu phố trước ánh mắt kinh hãi của mọi người.

(VTC News) - Vì nghi ngờ vợ ngoại tình với con rể, một người đàn ông ở Ấn Độ đã cầm rìu chặt đầu vợ rồi xách đi diễu phố trước ánh mắt kinh hãi của mọi người.
Sự việc kinh hoàng xảy ra tại thành phố Pune (Ấn Độ) hôm 9/10.
Đoạn video gây sốc cho thấy người đàn ông Ấn Độ một tay cầm rìu, tay kia xách thủ cấp nhuốm máu của vợ mình đi giữa con phố đông đúc trước ánh mắt kinh hãi của mọi người.
Người đàn ông được xác định là Ramchandra Sheu Chavan (53 tuổi), làm bảo vệ và sống tại thành phố Pune, bang Maharashtra, cảnh sát Ấn Độ cho biết.
Theo lời những người hàng xóm, Ramchandra nghi ngờ vợ mình, Sonabai Ramchandra Chavan (45 tuổi) có quan hệ bất chính với con rể nên đã nhiều lần cãi vã với vợ.
Lần này, Ramchandra lại nổi cơn tam bành, ông ta nhốt con dâu và hai cháu trong nhà, sau đó tấn công bà Sonabai.
Người chồng sát nhân máu lạnh đã chặt đầu vợ với một cái rìu rồi thản nhiên xách đi trên phố. Một người dân địa phương nhìn thấy liền gọi cảnh sát đến bắt giữ ông ta.
Ramchandra hiện đã bị cảnh sát giam giữ và thẩm vấn.

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn