Án chung thân cho kẻ đánh chết cán bộ Cục An ninh điều tra

Pháp luậtThứ Bảy, 16/01/2016 05:30:00 +07:00

Xảy ra va chạm giữa 2 xe máy, Trường phóng xe đuổi theo, đánh liên tiếp và đầu, mặt, ngực khiến một cán bộ Cục An ninh điều tra tử vong.

Xảy ra va chạm giữa 2 xe máy, Trường phóng xe đuổi theo, đánh liên tiếp và đầu, mặt, ngực khiến một cán bộ Cục An ninh điều tra tử vong.

TAND Hà Nội ngày 15/1, đưa Phạm Xuân Trường (SN 1990, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 23/9/2014, Trường điều khiển xe máy đi theo hướng Ô Chợ Dừa – Khâm Thiên.
Trường tại tòa sơ thẩm
Trường tại tòa sơ thẩm 
Khi đến ngõ Tiến Bộ, anh ta bật đèn xi nhan đi vào ngõ thì đúng lúc này, ông Vũ Trường Sơn (SN 1960, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) – cán bộ Cục An ninh điều tra – Bộ Công an điều khiển xe máy đi cùng chiều va chạm vào phía sau làm Trường mất lái lao lên vỉa hè

Sau va chạm, ông Sơn tiếp tục điều khiển xe đi. Do xe máy bị bẹp pô, điện thoại bị hỏng, Trường bực tức phóng xe máy đuổi theo.

Đến ngã 6 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội), cùng lúc ông Sơn dừng đèn đỏ, thì Trường áp sát xe của cán bộ Cục An ninh điều tra và nói: “Ông đi kiểu gì mà đâm vào, không xin lỗi còn bỏ chạy?”.

Nói xong, Trường dựng xe rồi dùng tay đấm vào mặt ông Sơn. Chưa dừng lại, Trường còn tháo mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, vai, ngực khiến mũ bảo hiểm của ông Sơn văng ra. Ông Sơn ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh.

Mọi người xung quanh can ngăn và đưa ông Sơn đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường đến Bệnh viện Xanh Pôn. Trường được đưa về trụ sở công an ngay sau đó.

Bị truy tố tội Giết người với tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ và tái phạm nguy hiểm (Trường từng bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích), TAND Hà Nội quyết định tuyên phạt Trường án Chung thân.

Video: Mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn chết người
Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn