Al-Qaeda đòi lập quốc, chiếm thành phố Yemen làm thủ đô

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 29/05/2011 07:51:00 +07:00

(VTC News) - Chi nhánh Al–Qaeda tại bán đảo Ả rập tuyên bố chiếm đóng thành phố Zinjibar làm thủ đô "nước Emirate Hồi giáo" mà Al-Qaeda xây dựng tại Yemen.

(VTC News) – Hôm qua (28/5), chi nhánh tổ chức al-Qaeda tại bán đảo Ả rập đưa ra tuyên bố: tổ chức này đã chiếm đóng thành phố Zinjibar tỉnh Abyan miền nam Yemen, hơn nữa còn tuyên bố rằng thành phố này là thủ đô “nước Emirate Hồi giáo” mà al-Qaeda xây dựng tại miền nam Yemen.

Ngày 28/5, phần tử vũ trang của chi nhánh tổ chức Al – Qaeda tại bán đảo Ả rập đã đọc tuyên bố này trước mặt dân cư tỉnh Abyan Yemen.

Theo báo cáo, sau khi tổ chức Al-Qaeda chiếm thành phố Zinjibar, hầu như tất cả khu vực trong tỉnh Abyan đều đã bị al-Qaeda chiếm đóng.

Quan chức chính quyền tỉnh Abyan cho biết, các phần tử vũ trang thuộc chi nhánh al-Qaeda tại bán đảo Ả rập đã chiếm đóng toàn bộ khu vực thành phố Zinjibar vào ngày 27/5.

Đầu năm 2009, hai chi nhánh của tổ chức al-Qaeda là chi nhánh tại Saudi Arabia và chi nhánh tại Yemen đã hợp lại thành chi nhánh al-Qaeda tại bán đảo Ả rập, sau đó đã phát động hàng loạt các cuộc tấn công khủng bố bao gồm sự kiện ném bom bất thành vào lễ Giáng sinh năm 2009 tại Mĩ, vụ bưu kiện chứa bom trên chuyến bay từ Yemen tới Mỹ năm 2010,…

Tỉnh Abyan là một trong những cứ điểm quan trọng của chi nhánh al-Qaeda tại bán đảo Ả rập.

Sáng Nguyễn (Theo Xinhua)

Bình luận
vtcnews.vn