Airbus A350 phô diễn công nghệ bay tối tân tại Hà Nội

XeChủ Nhật, 23/11/2014 08:55:00 +07:00

Airbus vừa thực hiện chuyến bay trình diễn nhằm giới thiệu dòng máy bay A350 XWB mới tại Việt Nam trong hành trình biểu diễn vòng quanh châu Á. (Theo Tuổi trẻ)

Máy bay A350 XWB là phiên bản mới nhất trong dòng máy bay thân rộng của Tập đoàn Airbus, khả năng vận chuyển lên đến 369 hành khách ở 2 hạng ghế. Chiếc máy bay này có thể bay thẳng không dừng quãng đường 14.816 km.

Máy bay A350 XWB là phiên bản mới nhất trong dòng máy bay thân rộng của Tập đoàn Airbus, khả năng vận chuyển lên đến 369 hành khách ở 2 hạng ghế. Chiếc máy bay này có thể bay thẳng không dừng quãng đường 14.816 km.

Theo Airbus, A350 XWB có thiết kế khí động học hiện đại nhất hiện nay, cánh và thân máy bay làm từ sợi carbon, đồng thời được trang bị động cơ Rolls-Royce Trent XWB giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Theo Airbus, A350 XWB có thiết kế khí động học hiện đại nhất hiện nay, cánh và thân máy bay làm từ sợi carbon, đồng thời được trang bị động cơ Rolls-Royce Trent XWB giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Vật liệu nhẹ, công nghệ tiên tiến giúp A350 XWB trở thành dòng máy bay hoạt động hiệu quả nhất, giảm tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải đến 25% với chi phí bảo dưỡng thấp, trong khi tăng thêm được chỗ ngồi hành khách.

Vật liệu nhẹ, công nghệ tiên tiến giúp A350 XWB trở thành dòng máy bay hoạt động hiệu quả nhất, giảm tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải đến 25% với chi phí bảo dưỡng thấp, trong khi tăng thêm được chỗ ngồi hành khách.

Qua năm lần bay thử nghiệm nhưng tại chuyến bay biểu diễn ngày 22-11 ở Hà Nội, các chuyên gia kỹ thuật của Airbus vẫn tập trung theo dõi các thông số kỹ thuật của máy bay thông qua hệ thống máy tính và thao tác của phi công.

Qua năm lần bay thử nghiệm nhưng tại chuyến bay biểu diễn ngày 22-11 ở Hà Nội, các chuyên gia kỹ thuật của Airbus vẫn tập trung theo dõi các thông số kỹ thuật của máy bay thông qua hệ thống máy tính và thao tác của phi công.

Sau khi trình diễn tại Seoul, Tokyo, Airbus đưa A350 XWB trình diễn tại Hà Nội và sẽ tiếp tục bay trình diễn ở Bangkok và Kuala Lumpur vào tuần tới. Sau đó quay về Pháp, kết thúc hành trình kéo dài 11 ngày ở châu Á.

Sau khi trình diễn tại Seoul, Tokyo, Airbus đưa A350 XWB trình diễn tại Hà Nội và sẽ tiếp tục bay trình diễn ở Bangkok và Kuala Lumpur vào tuần tới. Sau đó quay về Pháp, kết thúc hành trình kéo dài 11 ngày ở châu Á.

Chiếc máy bay giới thiệu ở Hà Nội hiện được bố trí hai hạng ghế: 42 ghế hạng thương gia nằm phẳng và 223 ghế hạng phổ thông. Các ghế này đều được lắp thiết bị bay thử đặc biệt.

Chiếc máy bay giới thiệu ở Hà Nội hiện được bố trí hai hạng ghế: 42 ghế hạng thương gia nằm phẳng và 223 ghế hạng phổ thông. Các ghế này đều được lắp thiết bị bay thử đặc biệt.

Vietnam Airlines (VNA) đã đặt mua 10 chiếc A350 XWB từ Airbus và 4 chiếc được thuê thêm từ bên thứ ba. Dự kiến VNA sẽ nhận chiếc máy bay đầu tiên vào giữa năm 2015 và khai thác trên đường bay Hà Nội và Paris (Pháp).

Vietnam Airlines (VNA) đã đặt mua 10 chiếc A350 XWB từ Airbus và 4 chiếc được thuê thêm từ bên thứ ba. Dự kiến VNA sẽ nhận chiếc máy bay đầu tiên vào giữa năm 2015 và khai thác trên đường bay Hà Nội và Paris (Pháp).

Bình luận
vtcnews.vn