9 nhân vật giàu ‘nứt đố đổ vách’ xuyên suốt lịch sử

Thế giớiThứ Hai, 03/08/2015 04:38:00 +07:00

Bill Gates là người giàu nhất thế giới nhưng so sánh về tổng tài sản thì ông khó có thể so sánh được với một số nhân vật lịch sử thời trước.

(VTC News) – Bill Gates là người giàu nhất thế giới nhưng so sánh về tổng tài sản thì ông khó có thể so sánh được với một số nhân vật lịch sử thời trước.

10. Thành Cát Tư Hãn (1162-1227)

Thành Cát Tư Hãn là một Khả hãn Mông Cổ và là người sáng lập ra Đế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc độc lập ở vùng đông bắc châu Á năm 1206. Ông có rất nhiều đất đai ở trên khắp lãnh thổ Mổng Cổ.
Thành cát tư hãn

Thành Cát Tư Hãn cũng là vị hoàng đế được coi là thành công nhất trong lĩnh vực quân sự. Ông được người dân rất ủng hộ vì sự tài giỏi và hào phóng của mình.

9. Bill Gates (1955 – hiện nay)

Tổng số tài sản hiện nay của người sáng lập Microsoft đã lên tới con 80 tỷ USD và ông chính là người giàu nhất thế giới vào thời điểm này. Tuy nhiên, đó mới là số tài sản ước tính bởi Tạp chí Forbes, khó có thể biết được số lượng tài sản mà ông đang thực sự sở hữu.
Bill Gates
Cuộc đời của Bill Gates đã quá quen thuộc với nhiều người, ông để lại rất nhiều bài học với các thế hệ sau này. Bill Gates cùng vợ mình, bà Melinda, thành lập một quỹ từ thiện và hàng năm họ đi khắp nơi để giúp đỡ những người nghèo khổ

8. Alan Rufus (1040–1093)

Rufus đã tham gia cuộc chinh phục của người Norman cùng với bác mình với cương vị là cháu trai của vua William I. Sau khi mất, ông để lại khối tài sản khổng lồ lên tới 11.000 bảng Anh.
Số tiền này bằng khoảng 7% GDP của Anh vào thời đó. Quy đổi ra tiền vào năm 2014, con số nói trên sẽ tương đương với 194 tỷ USD – đủ sức biến Alan Rufus trở thành một trong những người giàu nhất lịch sử

7. John D. Rockefeller (1839-1937)

Từ những năm 1863 đến 1860, John D. Rocketfeller đã trở thành một trong những ông trùm dầu mỏ nổi tiếng của Mỹ với việc công ty Standard Oil của ông đã nắm giữ 90% hoạt động sản xuất dầu của Mỹ.
Số tài sản thời đó của ông tương đương với 2% sản lượng kinh tế của Mỹ trong năm đó, theo số liệu do MeasuringWorth cung cấp. Tỷ lệ này sẽ tương đương với khoảng 341 tỷ USD vào năm 2014.

6. Andrew Carnegie (1835–1919)

Andrew Carnegie - người Mỹ giàu nhất mọi thời đại, đã bán công ty U.S. Steel của mình cho J. P. Morgan với giá 480 triệu USD vào năm 1901.
480 triệu USD tương đương với khoảng hơn 2% lượng GDP của Mỹ vào thời điểm này. Như vậy có nghĩa là nếu quy đổi sang tiền vào năm 2014, Andrew Camegie sẽ có 372 tỷ USD.

4. Akbar I (1542-1605)

Vị vua Ấn Độ cai trị tới 25% tổng lượng GDP toàn cầu. Trong thời điểm của ông, Ấn Độ thực sự là một quốc gia hàng đầu với lượng tài sản khó có thể đo đếm được.
Và Ấn Độ lúc này có thể cũng hoàn toàn có thể so sánh với nước Anh vào thời kỳ hưng thịnh dưới Triều đại Nữ hoàng Elizabeth. Tuy nhiên, người ta cũng nhận thấy rằng Ân Độ dưới thời Akbar I bóc lột nhân dân hiệu quả nhất.

3. Hoàng đế Tống Thần Tông (1048-1085)

Theo giáo sư Ronald A. Edwards, vương triều nhà Tống là một trong những thời điểm hùng mạnh nhất Trung Hoa.
Của cải của đế chế này xuất phát từ những cải tiến công nghệ và kỹ năng thu thuế siêu việt – khiến cho Trung Quốc đóng góp tới 25% đến 30% GDP toàn cầu. Bí quyết cực kỳ đơn giản: tất cả quyền lực và của cải nằm trong tay Hoàng đế.

2. Augustus Caesar (63 TCN-14 SCN)

4,6 nghìn tỷ USD là con số của cải mà Augustus Caesar nắm giữ trong thời kỳ của mình.
Ông không chỉ lãnh đạo một đế chế chiếm tới 25% đến 30% sản lượng kinh tế thế giới, mà còn từng nắm giữ khối lượng tài sản cá nhân lớn bằng 1/5 nền kinh tế của đế chế La Mã thời bấy giờ.

1. Mansa Musa (1280-1337)

Mansa Musa, vị vua của Timbuktu, thường được coi là người giàu nhất trong lịch sử. Rất khó có thể đo đếm được số lượng tài sản mà ông nắm giữ.
Tuy nhiên, ông từng chi tiêu rất nhiều tiền bạc và gây ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ. Ông còn nuôi 200.000 quân, trong đó có 40.000 cung thủ - tiêu tốn nhiều của cải. Số lượng vàng ông sở hữu nhiều tới mức không thể tưởng tượng được.

Linh Trần (theo Time)
Bình luận
vtcnews.vn