9 ngày nghỉ tết, giao thông thủ đô có gì đổi khác?

Thời sựThứ Tư, 20/02/2013 06:12:00 +07:00

(VTC News) – Ông Nguyễn Xuân Tân – Phó giám đốc Sở giao thông vận tải Hà Nội vừa tiết lộ tình hình giao thông ở thủ đô dịp tết nguyên đán vừa qua.

(VTC News) – Ông Nguyễn Xuân Tân – Phó giám đốc Sở giao thông vận tải Hà Nội vừa tiết lộ tình hình giao thông ở thủ đô dịp tết nguyên đán vừa qua.

Tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều qua (19/2), ông Nguyễn Xuân Tân – Phó giám đốc Sở giao thông vận tải Hà Nội cho hay, năm nay, Hà Nội sẽ triển khai nhiều công trình xây dựng nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Về tình hình tai nạn giao thông, theo báo cáo, trong tháng 1/2013 Hà Nội đã xảy ra 53 vụ làm 67 người chết, 34 người bị thương, so với cùng kỳ (giảm 33 vụ bằng 22,3%, giảm 14 người chết bằng 21%, giảm 36 người bị thương bằng 28%).

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ (từ ngày 9-2 đến 9h ngày 18-2-2013 trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 11 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 12 người chết, 9 người bị thương. Đặc biệt đã không xảy ra TNGT đường sắt nào. So với cùng kỳ năm trước, số TNGT giảm 5 vụ (31,25%), giảm 4 người chết (25%).

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ (từ ngày 9-2 đến 9h ngày 18-2-2013 trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 11 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 12 người chết, 9 người bị thương 

Hà Nội cũng đã thông xe đường Cát Linh – La Thành – Thái Hà – Láng, hoàn thành công tác chiếu sáng kiến trúc các công trình giao thông và tuyến đường từ Nội Bài về trung tâm thành phố.


Ngoài ra, thành phố đã khởi công và đang tập trung triển khai thi công cầu vượt tại các nút giao: Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch (dự án cầu vượt và dự án cải tạo mở rộng cầu Trung Tự kết hợp chỉnh trang tuyến Phạm Ngọc Thạch đoạn từ cầu Trung Tự đến nút giao Lương Định Của); Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; xây dựng cầu Mọc và dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông và thiết bị ngoại vi (giai đoạn I); phối hợp với UBND huyện Thanh Oai triển khai thực hiện dự án cầu Mỹ Hưng.

Thúc tiến độ “con đường đau khổ”

Hoàn thành dứt điểm các dự án giao thông quan trọng như: 'Con đường đau khổ' - Quốc lộ 32 (đoạn Cầu Diễn – Nhổn); hợp phần Vành đai 2 thuộc dự án phát triển GTĐT Hà Nội, đường Cát Linh – La Thành – Thái Hà – Láng (đã thông xe); đường Văn Cao – Hồ Tây, đường Kim Mã – Trần Phú…

Bên cạnh đó, Sở GTVT còn tập trung xây dựng 34 cây cầu trong nhóm cầu yếu vượt sông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương như: cầu Hậu Xá, Ba Thá, cầu Mỗ Lao, cầu Ngọc Hồi, cầu Yến Vỹ, Cầu Từ Châu…

Phối hợp triển khai xây dựng 15 cầu dành cho người đi bộ (7 cầu đang triển khai và 8 cầu xây dựng mới); cầu vượt cho người đi bộ qua đường khu nhà ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long; nghiên cứu xây dựng cầu vượt cho người đi bộ và xe máy qua đường Bắc Thăng Long – Nội Bài (khu vực xã Quang Minh).

Tập trung đầu tư xây dựng và mở rộng các cụm cảng Sơn Tây, triển khai cải tạo nâng cấp bến khách ngang sông thuộc nguồn vốn WB6 tại 3 bến Cẩm Cơ, Kim Lan, Lĩnh Lam.

Trong thời gian tới, ông Tân khẳng định sẽ kiên quyết xử lý lại các điểm trông giữ phương tiện, điểm đỗ phương tiện không đúng quy định, xóa bỏ các điểm trông giữ phương tiện trên hè phố, lòng đường làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và gây ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, Sở cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe, khẩn trương triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn