9 hình ảnh tiêu biểu về Bác xuất hiện trên trống Đồng

Thời sựChủ Nhật, 25/04/2010 09:20:00 +07:00

Chiếc trống đồng đúc nhân dịp sinh nhật Bác Hồ mô phỏng theo hình dáng trống đồng Ngọc Lũ, đường kính mặt 120cm tượng trưng cho 120 mùa xuân...

Ngày 23/4, Liên Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam Lam Kinh - Thanh Hóa đã tổ chức nổi lửa, chập lò đúc hai chiếc trống đồng theo phương pháp thủ công truyền thống.

Trong đó, một chiếc trống đồng đúc để kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác Hồ. Một chiếc trống đồng đúc nhân dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Hai chiếc trống đồng do nhóm nghệ nhân Thiều Quang Tùng, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn và Nguyễn Minh Tuấn, làng Tạnh, TP.Thanh Hóa đúc.

Được biết, chiếc trống đồng nhân dịp sinh nhật Bác Hồ mô phỏng theo hình dáng hoa văn, họa tiết của trống đồng Ngọc Lũ, đường kính mặt 120cm tượng trưng cho 120 mùa xuân của Bác Hồ; cao 100cm mang ý nghĩa kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Thân trống có khắc họa 9 hình ảnh tiêu biểu nhất về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, gồm: Bến cảng nhà Rồng nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước năm 1911; Bác Hồ phát biểu tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp tại Tuas; Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng Trường Ba Đình; Bác Hồ nói chuyện với bộ đội Đại đoàn 308 ở Đền Hùng trước khi tiến về tiếp quản thủ đô Hà Nội; Bác Hồ đang bắt nhịp hát bài ca “kết đoàn” trong lần Bác về thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa; ngôi nhà ở quê ngoại nơi Bác Hồ sinh ra; biểu tượng chiến thắng Điện Biên Phủ...

Chiếc trống đồng thứ hai có đường kính 100cm, cao 0,79cm, mặt và thân trống có hình ảnh 1.000 con rồng thời Lý được bố trí hài hòa.

 Chuẩn bị lửa đúc trống 
Nhóm nghệ nhân Nguyễn Minh Tuấn nổi lửa 

Cung tiến vàng bạc lấy may 

Chuẩn bị đổ đồng vào khuôn 
Rót đồng vào khuôn 

Bắt đầu tháo khuôn 




Theo Báo Khoa học và Đời sống

Bình luận
vtcnews.vn