782 nghệ sỹ được xét tặng giải thưởng và danh hiệu

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 10/08/2011 12:32:00 +07:00

(VTC News) – 782 hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật, giải thưởng Nhà nước cùng các danh hiệu NSND và NSƯT.

(VTC News) - Theo thông tin mới nhất từ Hội đồng cấp Bộ, Bộ Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch, tính tới thời điểm hiện tại, Hội đồng cấp Nhà nước đã tiếp nhận 782 hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật, giải thưởng Nhà nước cùng các danh hiệu NSND và NSƯT.

Trong số 782 hồ sơ nghệ sỹ đề nghị xét tặng đợt năm 2011 có 17 hồ sơ được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, 250 giải thưởng Nhà nước, 96 hồ sơ danh hiệu NSND và 419 danh hiệu NSƯT.

Riêng với giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật năm nay, ngoài 16 hồ sơ do Hội đồng cấp Bộ đề nghị xét duyệt, có một trường hợp được gửi từ Hội đồng cấp Tỉnh (Quãng Ngãi), đó là trường hợp nhà thơ Thanh Thảo với cụm các tác phẩm trường ca: Đêm trên cát, Khối vuông Rubich, Trẻ con ở Mỹ Sơn.

Về giải thưởng Nhà nước thì danh sách 28 nhạc sỹ công bố đề nghị giải thưởng Nhà nước (trong đó có đạo diễn Nguyễn Thước) vẫn được giữ nguyên.

Danh sách 28 nhạc sỹ công bố đề nghị giải thưởng Nhà nước  vẫn được giữ nguyên.
Sau vụ "lùm xùm" với hai nhà biên kịch Phan Huyền Thư và Phan Thanh Tú quanh cụm công trình: "Sự nhọc nhằn của cát", "Những công dân @", "Chất xám", đạo diễn Nguyễn Thước vẫn đứng trong danh sách xét tặng giải thưởng Nhà nước của Hội đồng cấp Nhà nước.

Trong danh sách xét tặng danh hiệu NSND đợt này, có nhiều gương mặt nghệ sỹ quen thuộc, từ lâu được khán giả cả nước yêu mến như: Xuân Hinh, Quốc Anh, Trọng Đài, Hoàng Cúc (khu vực Hà Nội) và Thoại Miêu, Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Kim Cương, Viễn Châu, Bạch Tuyết (khu vực TP. HCM).

Hai cây đại thụ của làng sân khấu là NSƯT Xuân Hinh (Hà Nội) và NSƯT Lệ Thủy (TP.HCM) đều là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu NSND đợt này.

Riêng danh sách NSƯT không có nhiều thay đổi. Hội đồng cấp Nhà nước dự kiến sẽ công bố kết quả xét tặng tất cả các giải thưởng và danh hiệu nói trên vào đúng dịp mừng Quốc khánh 2/9 tới.

Hoàng Nghĩa


Bình luận
vtcnews.vn