Giết bạn tình vì bị chê 'con nít'

Pháp luậtThứ Sáu, 15/08/2014 11:10:00 +07:00

(VTC News)- Bực tức vì nhân tình chê mình con nít nên Nhân đã bóp cổ nạn nhân đến chết rồi đem xác phi tang ở ao nước, sau đó cướp tài sản bỏ trốn.

(VTC News) - Bực tức vì nhân tình chê mình con nít nên Nhân đã bóp cổ nạn nhân đến chết rồi đem xác phi tang ở ao nước, sau đó cướp tài sản bỏ trốn.

Ngày 14/8, công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ nghi can Trần Trọng Nhân (26 tuổi, ngụ xã Núi Tượng, huyện Tân Phú) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người, Cướp tài sản”.

Nhân được xác định là người gây ra cái chết của chị Võ Thị Minh D. (31 tuổi, ngụ xã Ngọc Định, huyện Định Quán).

Theo kết quả điều tra từ công an, giữa Nhân và nạn nhân D có mối quan hệ tình cảm với nhau, tuy nhiên mối tình này liên tục gián đoạn do bản tính hay ghen của Nhân.

Đêm ngày 5/6, Nhân chạy xe máy đến nhà chị D. chơi. Lúc này có một mình chị D. ở nhà nên hai người tâm sự đến khuya và Nhân ngủ lại.

Đến rạng sáng hôm sau, Nhân và D. bàn tính đến cái thai được hai tuần tuổi. Lúc này, chị D. chê Nhân còn con nít, chưa thể làm cha nên hạ quyết tâm phá bỏ thai cho bằng được dẫn đến xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, Nhân bực tức xông vào siết cổ người tình đến chết. Gây án xong, Nhân lấy áo mặc cho nạn nhân rồi kéo xác ném xuống ao sau nhà phi tang.Thấy thi thể của chị D. nổi lên, sợ bị phát hiện Nhân đi vào nhà lấy một thanh sắt nặng 30kg để đè xác nạn nhân.

Sau khi phi tang xác người tình, Nhân quay vào nhà lấy quần áo thì phát hiện dưới tấm đệm 1 chiếc điện thoại Nokia và hơn 10 triệu đồng của nạn nhân.  Hung thủ đã cho vào túi rồi ra vườn lấy xe máy phóng chạy trốn.

Để người nhà nạn nhân không nghi ngờ, Nhân lấy điện thoại chị D. nhắn tin với nội dung đang đi chơi cùng mình, vài ngày sau sẽ về nhằm đánh lạc hướng.

Đến ngày 16/7, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy tại ao nước. Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để xử lý hiện trường, nhận dạng thi thể của nạn nhân chính là chị D.

Cũng trong ngày, công an đã xác định nghi can gây án là Trần Trọng Nhân. Thời điểm này, Nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hàng chục trinh sát được tung đi nhiều hướng để vào cuộc, truy bắt hung thủ. Đến ngày 13/8, Nhân bị bắt giữ ở xã Ngọc Định, cách hiện trường gây án khoảng 3km.

Phạm Nguyễn         

Bình luận
vtcnews.vn