Phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 40 bánh heroin

Pháp luậtChủ Nhật, 22/06/2014 07:40:00 +07:00

Lực lượng Công an đã bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 40 bánh heroin.

Lực lượng Công an đã bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 40 bánh heroin, 2 dao nhọn và một số tang vật liên quan.

Ngày 21/6, Công an tỉnh Sơn La cho biết: rạng sáng 18/6/2014, tại khu vực bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (giáp biên giới Việt – Lào), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng chức năng của Bộ Công an đã bắt quả tang hai đối tượng Mùa Dê Tếnh (26 tuổi) và Mùa Chứ (44 tuổi, quốc tịch Lào, cùng trú tại cụm bản Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. 
Lực lượng Công an đã thu giữ 40 bánh heroin đựng trong 2 ba lô du lịch có trọng lượng 14.302,95 gam, 2 dao nhọn và một số tang vật liên quan. Tại cơ quan Công an, bước đầu Tếnh và Chứ khai nhận đã cùng một số đối tượng khác vận chuyển số ma túy trên vào Việt Nam để tiêu thụ.
Đây là chuyên án ma túy lớn được xác lập sau nhiều ngày theo dõi, nắm tình hình, chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng vũ khí, phương tiện cùng các phương án đánh bắt đối tượng đảm bảo an toàn và hiệu quả. 
Hai đối tượng (ngồi góc bên phải ảnh) cùng 40 bánh heroin bị thu giữ. 

Trong quá trình xác lập chuyên án và tổ chức đánh bắt các đối tượng, mặc dù điều kiện địa bàn tác chiến khó khăn rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Lò Thanh Hay, Giám đốc Công an tỉnh; đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Chuyên án và đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Phó ban chuyên án đã trực tiếp chỉ huy cùng với sự mưu trí, dũng cảm, quyết tâm tấn công tội phạm của các lực lượng tham gia, chuyên án đã thành công tốt đẹp, bắt giữ được đối tượng và tang vật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.
Ngay sau khi phá thành công chuyên án, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ đã đến chúc mừng, động viên, khen thưởng lực lượng tham gia chuyên án; cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc các xã biên giới ( nơi chúng thường đi qua) biết tin vui mừng, phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào lực lượng CAND mang lại cuộc sống bình yên cho bản làng.

Theo Công an nhân dân
Bình luận
vtcnews.vn