70 trường khu vực phía Nam đạt 100% tỷ lệ tốt nghiệp

Giáo dụcThứ Ba, 11/07/2017 10:21:00 +07:00

Kết quả mới nhất được công bố, có 70 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 100%, mặt bằng chung tỷ lệ đạt trên 98%.

Cho đến 11/7, 6 tỉnh ở khu vực phía Nam đã có những công bố đầu tiên về tỷ lệ thi tốt nghiệp, với 70 trường trung học phổ thông đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

Theo đó, Đắk Lắk có 7 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017 của tỉnh đạt 95,13%, tăng khoảng 10% so với mùa thi năm trước. Năm 2017, toàn tỉnh có hơn 22.300 thí sinh dự thi, có 7 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Thống kê toàn tỉnh có 71 bài dự thi đạt điểm 10, trong đó nhiều nhất là môn Hóa học với 32 bài dự thi; bài thi môn Ngữ Văn và Vật lý không có thí sinh nào đạt điểm 10.

IMG_7930

 Nhiều trưởng ở khu vực phía Nam đã công bố kết quả tốt nghiệp. (Ảnh: Dương Thương)

Gia Lai: Có 8 trường đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay của toàn tỉnh Gia Lai đạt 92,84%, tăng khoảng hơn 4%. Toàn tỉnh có 8 trường trung học phổ thông đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, trong đó có có cả trường dân tộc nội trú của tỉnh và rất nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Bình Phước: 23 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Thông báo từ Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, toàn tỉnh có tổng cộng 23 trường THPT đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Tỷ lệ tốt nghiệp chung của toàn tỉnh đạt 98,8%.

IMG_7962

 

 Ở năm thứ 2 đổi mới giáo dục, nhiều trường có tỷ lệ tốt nghiệp tăng. (Ảnh: Dương Thương)

Trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất là Trường Cao đẳng nghề Bình Phước, đạt 51,35% (thuộc hệ giáo dục thường xuyên). 

Tỉnh Bình Dương: tỷ lệ tốt nghiệp 99,83%. Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương thông tin, năm nay toàn tỉnh đạt tỷ lệ tốt nghiệp 99,83%. Đây là con số khá cao so với các năm trước. 

Theo đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương, để có tỷ lệ tốt nghiệp cao như vậy, tỉnh đã mời các giảng viên Đại học có kinh nghiệm, về tập huấn cho giáo viên của tỉnh về chuyên môn, cách ra đề thi dạng mới. Các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh đã tập trung ôn tập tích cực cho học sinh lớp 12 của tỉnh, nhằm đạt được kết quả thi tốt nhất.

Video: Kỳ thi THPT quốc gia lý giải hiện tượng "mưa điểm 10"

Tỉnh Tây Ninh: đạt 96,95% tỷ lệ tốt nghiệp. Theo thống kê, toàn tỉnh Tây Ninh có 42 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú thì có đến 16 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp tuyệt đối 100%; tỷ lệ trung bình đạt toàn tỉnh đạt 96,95%. 

3 trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất là 27,27%, thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Dương Minh Châu, Trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Tây Ninh và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Gò Dầu.

Bến Tre: Có 20 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, toàn tỉnh có 20 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, bao gồm 18 trường trung học phổ thông; tỷ lệ tốt nghiệp chung của cả tỉnh đạt 99,06%, cũng là một con số ấn tượng. 

Dương Thương
Bình luận
vtcnews.vn