7 thiên đường mua sắm ở Châu Á không nên bỏ lỡ dịp cuối năm

Góc của nàngThứ Ba, 01/12/2015 09:39:00 +07:00

(VTC News) - Bước vào những tháng cuối năm cũng là thời điểm mùa “sale off” diễn ra sôi động nhất.

(VTC News) - Bước vào những tháng cuối năm cũng là thời điểm mùa “sale off” diễn ra sôi động nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội lựa chọn cho mình những món đồ ưng ý nhất tại 7 thiên đường mua sắm nổi tiếng nhất châu Á.

Chớp mắt một cái mà đã gần hết năm rồi, thời điểm này mà đi mua sắm thì còn gì bằng. Nàng nào đang lên kế hoạch du lịch kết hợp mua sắm dịp sale off mạnh này thì mình có một vài gợi ý nè!

1. Thái Lan

Tại Thái Lan, chương trình “Sale off” lớn Amazing Thailand Grand Sale diễn ra thường niên với mức khuyến mãi đến 80%, áp dụng cho hàng loạt sản phẩm từ thời trang đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, giải trí… ở khắp nơi.

Shopping ở Thái Lan mang lại cho du khách cảm giác thích thú, không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm đẹp, chất lượng mà còn bởi cách bán hàng rất thân thiện. Người ta hay nói Thái Lan là “xứ sở nụ cười”, quả thực không sai.

Mua sắm ở xứ này, du khách có thể thoải mái chọn lựa, trả giá cho đến khi hai bên thuận mua vừa bán, không có một lời nào lớn tiếng làm phiền lòng du khách, thay vào đó là những nụ cười mến khách. Đến Thái Lan, du khách không thể bỏ lỡ cơ hội ghé thăm những địa chỉ mua sắm sau:

- Siam Paragon: Nơi đây tập trung hàng trăm nhãn hiệu thời trang quốc tế và hàng hóa “Made in Thailand”, du khách có thể dễ dàng tìm kiếm các mặt hàng từ quần áo, đồ trang sức, dụng cụ thể thao đến các sản phẩm phục vụ giải trí…

Bên cạnh còn có khu hàng hiệu với các thương hiệu cao cấp như Prada, Gucci… hay những mặt hàng khác có mức giá tùy theo nhu cầu của khách hàng.

- Chợ Pratunam: Đây là chợ bán lẻ nằm ngay trung tâm thủ đô Bangkok, với vô số quầy hàng bày bán đủ loại hàng hóa như túi xách, kính mát, trang sức “handmade” cho đến các vật phẩm lưu niệm dành cho gia đình.

Pratunam là nơi lý tưởng nếu du khách có nhu cầu mua sắm cho gia đình hay quà tặng cho người thân. Mua nhiều, giảm giá đến bất ngờ là điều hấp dẫn nhất của khu chợ này.

- Chợ cuối tuần Chatuchak: Được xem là “vua” của tất cả các khu chợ ở Bangkok, với diện tích rộng 15ha, chợ Chatuchak có trên 15.000 cửa hàng bày bán đủ các loại hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, nữ trang…

Do khu chợ rất rộng, vì vậy du khách nên đến quầy cấp miễn phí bản đồ ở ngay khu vực bãi đỗ xe của chợ Chatuchak (tiếng Thái gọi là “JJ”) để nhanh chóng xác định được lối đi trong mê cung này.

- Chợ Bobe: Cách đường Khaosan khoảng 15 phút lái xe, nằm gần trạm tàu hỏa Hua Lamphong, chợ Bobe là nơi buôn bán lâu đời tại Bangkok.

Nơi đây vẫn giữ cho mình không khí buôn bán nhộn nhịp theo hình thức bán buôn. Thương nhân Thái đặc biệt thích khu chợ này và thường đến rất sớm để dọn hàng và chuẩn bị cho việc mua bán trong ngày.

Áo quần và các đồ dùng cần thiết khác được bán theo từng chục hay nhiều hơn. Nếu có nhiều thời gian, bạn nên khám phá thêm khu mua sắm tại Ratchaprasong, Sukhumvit, Silom, khu phố Tây Khaosan, đường Charoen Krung…

2. Hồng Kông 

Nếu muốn du lịch Hồng Kông để khám phá mùa “Sale off”, những tháng cuối năm là thời điểm phù hợp nhất. Tại đây, rất nhiều mặt hàng giảm giá lên đến 70% để bạn thỏa sức lựa chọn.

Bạn có thể tìm đến The Landmark – một trong 10 thiên đường mua sắm lớn nhất thế giới tại Hồng Kông. Nơi đây tập trung tất cả thương hiệu thời trang nổi tiếng như D&G, Harvey Nichols, Gianfranco Ferre…

Khu Jardine’s Bazaar và Jardine’s Crescent với những dãy ki-ốt san sát nhau khiến bạn phải hoa mắt với những mẫu quần áo và đồ thời trang độc đáo nhưng giá cực rẻ.

Khu phố Lee Garden có đến hàng chục cửa hàng “Factory Outlet” đa dạng sản phẩm với mức giá giảm từ 30% – 70%. Hoặc bạn có thể tìm thấy nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng ở khu Times Square 8 tầng hay khu Causeway Bay, nơi có 2 cửa hiệu Sogo và Mitsukoshi nằm đối diện nhau trên đường Hennessy, chuyên bán các sản phẩm của những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.

Ngoài ra, con phố Nathan nằm trên bán đảo Cửu Long cũng là nơi bán đủ các mặt hàng quần áo, điện tử… mà bạn tha hồ lựa chọn.

3. Singapore   

Tại Singpapore với Great Singapore Sale, mức giảm lên đến 70%, là nơi tập trung nhiều nhãn hàng hiệu, từ cao cấp cho đến bình dân. Nếu là tín đồ của thời trang và thích săn hàng hiệu giảm giá thì những bảng hiệu lớn treo trước các cửa hàng với mức giảm từ 50 – 70% sẽ làm bạn khó có thể “đành lòng” bước đi.

Đi từ đại lộ Orchard, vịnh Marina đến khu Southern Waterfront, Sim Lim Square, rất nhiều mặt hàng thời trang, đồng hồ, trang sức, đồ điện tử và nhiều loại sản phẩm khác được bán với mức giá rẻ “không tưởng”.

Đặc biệt, khi mua sắm tại đảo quốc này, bạn đừng quên đến các cửa hàng miễn thuế với biểu tượng Tax Free. Ở Singapore có hơn 1.500 cửa hàng miễn thuế với đầy đủ các mặt hàng thời trang, đồng hồ, đồ điện tử, dụng cụ thể thao dành cho du khách…

Bạn hãy lưu ý, chỉ cần mua hàng trên 100 đô la Singapore ở những cửa hàng miễn thuế này, bạn sẽ được nhận lại tiền hoàn thuế ở sân bay Changi, trước khi rời khỏi Singapore.

4. Malaysia 

Để thu hút khách du lịch, Malaysia có chương trình Sale off lớn mang tên Malaysia Mega Sale Carnival. Đến Malaysia trong dịp cuối năm, bạn sẽ có cơ hội mua sắm nhiều sản phẩm giảm giá từ 10 – 80% tại các trung tâm thương mại. Kuala Lumpur là thiên đường mua sắm đích thực được đông đảo du khách bình chọn.

Thủ đô này đã được CNN Travels xếp hạng là điểm đến mua sắm đứng thứ 4 trên thế giới vào năm 2012, đánh bại cả những thành phố lớn như Paris, Madrid, Hồng Kông, Buenos Aires, Vienna và Dubai.

Theo đánh giá về chỉ số mua sắm toàn cầu, Kuala Lumpur còn là thành phố mua sắm tốt nhất, đứng thứ 2 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vượt qua các thành phố lớn khác như Singapore, Bangkok, Seoul, Tokyo và Sydney.

5. Trung Quốc

Còn được gọi với cái tên mỹ miều: “Paris của phương Đông”, Thượng Hải (Trung Quốc) sở hữu những khu mua sắm và trung tâm thương mại rất đa dạng.

Với hàng trăm trung tâm thương mại lớn nhỏ, hàng hóa đa dạng, có mặt hầu hết các thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới, trung tâm tài chính Thượng Hải thu hút rất đông khách du lịch đến mua sắm.

Hai con phố mua sắm nổi tiếng nhất tại đây là phố Nam Kinh và Huahai. Ngoài ra, còn rất nhiều chợ địa phương bán đồ gốm sứ cổ và vải lụa Trung Hoa tuyệt đẹp.

Muốn gì có nấy, Thượng Hải đã có đủ những shop hàng hiệu như Chanel, Cartier, Prada, Gucci, Hugo Boss, Tod’s, Omega, Rado, Longines… mà bạn không thể bỏ qua.

6. Nhật Bản

Là một trong những địa danh mua sắm đắt đỏ, nhưng mua sắm tại Nhật Bản lại là một trải nghiệm không đâu có được. Nổi tiếng nhất trong các phố mua sắm tại thủ đô Tokyo hoa lệ là Harajuku, nơi bạn có thể mua đủ mọi thứ với giá cả hợp lí và vừa dạo phố vừa chiêm ngưỡng thời trang thú vị của giới trẻ Nhật Bản.

Trung tâm mua sắm lớn nhất Tokyo là Shinjuku hay Ginza, nơi bán những món hàng hiệu xa xỉ từ quần áo thời trang tới đồng hồ, trang sức.

Tokyo cũng chính là thủ đô của các tiện ích công nghệ. Nhiều người cho rằng nếu bạn chưa tìm thấy những tiện ích công nghệ ở Tokyo, đồng nghĩa với việc không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới.

7. Hàn Quốc

Nằm về phía Đông châu Á, đất nước Hàn Quốc cũng là một trong những “điểm nóng” với các đợt giảm giá đầy hấp dẫn mùa cuối năm.

Những tín đồ mua sắm sẽ tìm thấy cho riêng mình một thiên đường đích thực với hàng loạt mặt hàng, đặc biệt là các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng được bày bán với giá cả rất phải chăng.

Trong những điểm đến đáng chú ý tại Hàn Quốc, nổi bật nhất có lẽ là thủ đô Seoul, với sự hòa trộn tinh tế giữa nét cổ điển và hiện đại của những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần, cộng với nhiều chuơng trình giảm giá lên đến 60 – 70% không thể bỏ qua như chợ Dongdaemun nhộn nhịp đông đúc hay khu Myeongdong huyên náo cả ngày lẫn đêm. 

Sự kết hợp hoàn hảo giữa du lịch, khám phá những thắng cảnh đẹp với nhu cầu mua sắm thỏa thích tại các nước châu Á đang là tâm điểm thu hút hàng triệu du khách.

Còn bạn thì sao? Nếu là tín đồ shopping, hãy xách balo lên và cùng trải nghiệm.

Hạ Lam

Bình luận
vtcnews.vn