7 điều bạn làm trên facebook có thể khiến mọi người ghét

Góc của nàngThứ Sáu, 25/12/2015 09:47:00 +07:00

[Bestie] - Có thể nói hiện tại facebook chính là "ngôi nhà ảo" của bạn. Hãy sống sao để "hàng xóm" đừng ghét và than phiền quá nhiều!

(VTC News) - Có thể nói hiện tại facebook chính là "ngôi nhà ảo" của bạn. Hãy sống sao để "hàng xóm" đừng ghét và than phiền quá nhiều!

Thiệt tình bực nhất là khi suốt ngày nhận được cả trăm lời mời chơi game, không lẽ unfriend hết mấy đứa mời cho đỡ mệt chứ!

1. Tag người khác vào status chẳng liên quan  

Viết một status, đăng một hình ảnh hay chia sẻ một bài báo... đó là quyền của mỗi người dùng facebook, nhưng khi bạn tag (gắn thẻ) người khác vào thông tin này thì hãy cẩn trọng.

Với những người mà họ cảm thấy chẳng liên quan gì thông tin được tag thì họ sẽ có một ác cảm nhất định với bạn. Ngoài ra, việc làm này còn khiến người bị tag phải liên tục nhận các thông báo khi có người thích và bình luận cho tới khi nhấn nút dừng nhận thông báo. 

2. Khoe vòng một, bụng 6 múi 

Có nhiều bạn gái tự hào và thường xuyên "khoe khéo" vòng 1 đẫy đà, trong khi các bạn nam thường có thói quen khoe bụng 6 múi khi tập gym.

Tất cả các hình ảnh này nếu xuất hiện quá dày đặc trên Facebook có thể sẽ tạo phản ứng ngược. Ngoài những người thích và khen ngợi bạn thì còn đó rất rất nhiều người đang cảm thấy khó chịu.

3. Chơi trò hăm dọa để người khác chia sẻ status

Đây là việc làm thường thấy ở các fanpage. Cụ thể, sản phẩm trong trường hợp này là một status khá dài, dẫn dắt người dùng đọc hết nội dung. Cuối cùng, thông điệp đưa ra sẽ có dạng "Bạn phải chia sẻ status này trong vòng 24 tiếng, nếu không sẽ bị...".

Với người dùng internet thông thường, không khó để bỏ qua, thậm chí báo cáo vi phạm lên Facebook, nhưng ngược lại, một người kém kỹ năng sử dụng mạng xã hội sẽ nhanh tay nhấn nút chia sẻ. Kết quả, người chia sẻ thông tin nhảm trên sẽ nhận được cái nhìn tiêu cực từ mọi người.

4. Mời tham gia group, chơi game 

Cho dù cố ý hay vô ý mời bạn bè của mình tham gia một group hay chơi một game nào đó thì bạn cũng đang gây khó chịu cho mọi người.

Tốt hơn hết, chỉ tham gia các group tích cực mà bản thân biết rõ, đồng thời tránh xa việc chơi game trên Facebook.

5. Bàn chuyện chính trị 

Theo các chuyên gia, chia sẻ quan điểm cá nhân thông qua status, bình luận về các vấn đề chính trị không phải là cách hay khi sử dụng Facebook. Thứ nhất, đây là một dạng thông tin khô khan, ít được quan tâm.

Thứ hai, chính trị là một vấn đề nhạy cảm mà ít ai muốn dính vào. Và trên hết, nếu bạn đang bàn chuyện chính trị vì cái tôi cá nhân thì có thể bạn đang dần bị ghét.

6. Khoe người yêu 

Dẫu biết rằng bạn đang hạnh phúc với tình yêu của mình, nhưng ngày ngày đều đăng tải những bức ảnh tình tứ bên nhau khiến cộng đồng Facebook từ ngưỡng mộ chuyển sang ghen tị rồi ghét bỏ là điều không nên.

7. "Buồn ơi là sầu"

Nếu như thỉnh thoảng bạn đăng vài dòng chia sẻ nỗi niềm thì sẽ nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên khi ngày nào "hàng xóm" trên facebook cũng thấy tràn ngập news feed của họ những dòng than thở sầu não thì bạn sẽ sớm nằm trong danh sách bị "hủy kết bạn" hoặc "bỏ theo dõi".

Hãy thôi nói quá nhiều về nỗi buồn trên Facebook, thay vào đó là chia sẻ, đăng tải hình ảnh về những điều vui vẻ, tích cực. Có như vậy nỗi buồn sẽ không còn ở bên và bạn sẽ có nhiều mối quan hệ vui vẻ hơn.

Linh Miêu

Bình luận
vtcnews.vn