7 cán bộ bị kỷ luật vì sai phạm quản lý đất

Thời sựThứ Sáu, 22/04/2011 11:27:00 +07:00

(VTC News) - 7 cán bộ này bị kỷ luật cảnh cáo vì đã mắc sai phạm trong quản lý đất đai.

(VTC News) - Ngày 22/4, nguồn tin từ UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, huyện này đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với 2 cán bộ huyện và 5 cán bộ xã vì đã mắc sai phạm trong quản lý đất đai.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Lương - Huyện ủy viên, Phó Ban tuyên giáo huyện Thanh Chương, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thanh An (từ 2004-2009) đã chỉ đạo cấp dưới giao cho bà Hồ Thị Hòa (vợ ông Lương) 4 thửa đất lâm nghiệp tại xã Thanh An. Mặc dù bà Hòa có hộ khẩu ở thị trấn Thanh Chương.

Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng phòng nông nghiệp huyện, nguyên là chủ tịch UBND xã Thanh An (từ 5/2004 đến 7/2006) lập hồ sơ khai khống địa chỉ để đề nghị huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trái quy định của luật đất đai.

Bên cạnh đó còn có 5 cán bộ xã Thanh An đã "thừa lệnh" cấp trên, tham mưu, ký tên, thu tiền vi phạm nguyên tắc tài chính. Đó là ông Nguyễn Công Đức - Chủ tịch UBND xã Thanh An (từ năm 2006 đến nay); ông Nguyễn Quốc Tự - Phó chủ tịch xã; ông Trần Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Trần Văn Dinh - cán bộ địa chính xã và ông Đặng Đình Lợi - kế toán xã cũng chịu mức kỷ luật  do vi phạm quản lý tài chính, đất đai.

Hiện UBND huyện Thanh Chương ra quyết định thu hồi lại toàn bộ số đất cấp phát sai quy định.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn